Bắc Giang:

Vướng dây điện hạ áp, xe tải liên tiếp bốc cháy

(Dân trí) - Đến “thủ phủ” vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) mua vải thiều, 2 chiếc xe tải chở đầy thùng xốp phía sau bị chạm vào đường dây điện hạ áp gây chập cháy. Tia lửa bén vào thùng xốp nhanh chóng bốc ngùn ngụt, thiêu rụi cả 2 xe.

Vụ hỏa hoan xảy ra vào trưa ngày 21/6, chiếc ô tô tải loại 3 tấn mang BKS 31F - 8119 đi trên Quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Trại Ba, xã Quý Sơn - Lục Ngạn (Bắc Giang) bất ngờ bị chạm vào đường dây hạ áp chạy qua Quốc lộ 31. Sự việc đã gây chập điện. Ngọn lửa bắt vào thùng xốp bốc cháy nhanh và lan vào buồng lái.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 1 xe chuyên dụng đến chữa cháy. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 30 phút, chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn cách xa nhà người dân nên không có người bị thương và đám cháy không lan sang khu vực xung quanh.

Trước đó, chiều ngày 18/6, tại thôn Bình Nội, xã Trù Hựu - Lục Ngạn (Bắc Giang), anh Nguyễn Thành Trung (27 tuổi), ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân - Hà Nam điều khiển xe ôtô tải loại gần 10 tấn mang BKS 90C-01320 chở thùng xốp đi mua vải thiều cũng bị chạm vào đường dây điện hạ áp gây chập điện.

Ngọn lửa cũng lan nhanh và thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe. Tuy nhiên, may mắn đã không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy gây đứt dây điện khiến cho địa bàn xã Trù Hựu đã bị mất điện.

Anh Thế