TPHCM:

Vui Tết không trọn vẹn vì triều cường

(Dân trí) - “Gió mùa đông bắc mạnh lên trong vòng 3 ngày tới sẽ tác động đến đợt triều cường sắp tới tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ. Đáng lo ngại là đỉnh triều cao nhất lại xuất hiện ngay vào mồng 1, 2 Tết”.

Vui Tết không trọn vẹn vì triều cường  - 1

Hồi đầu tháng Chạp, nhiều hộ trồng mai đã trắng tay vì triều cường.
 
Thông tin trên vừa được đưa ra bởi thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ.

 

Thông thường triều cường đầu tháng âm lịch sẽ thấp hơn giữa tháng, thế nhưng lần này do kết hợp với cường độ mạnh của gió mùa Đông Bắc nên lượng nước đẩy lên cao hơn. Theo dự báo mực nước hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên mức cao từ ngày 24 – 28/1 (tức từ 28 đến mồng 3 Tết). Khả năng đỉnh triều lần này sẽ bằng mức của đợt triều cường vào rằm tháng Chạp vừa rồi.

 

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) mực nước có khả năng dao động từ 1,48m đến 1,54m. Được biết, đây là mức cao nhất đối với đỉnh triều trong tháng Giêng, kể từ năm 1984 đến nay. “ Như vậy tại TPHCM, một số nơi sẽ phải đón Tết trong tình trạng bị ngập nước, bà Xuân Lan cho biết. Chính vì vậy, những nơi xung yếu ở thành phố như quận 8, 12, Thủ Đức, Bình Chánh, người dân chú ý chuẩn bị đắp bờ bao để ngăn nước trong những ngày xuân tới.

 

Tuy nhiên, cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên nhiệt độ các tỉnh thuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ giảm 1-2 độ. Thời tiết các tỉnh Nam bộ khá đẹp để vui xuân. Riêng tại TPHCM nhiệt độ không xuống quá thấp mà dao động từ 18 -19 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 -31 độ, trời se lạnh, có thể xuất hiện mưa nhỏ vài nơi nhưng không kéo dài.

 

Thời tiết lý tưởng nhất để mọi người du xuân là tại Đà Lạt và Đăk Lăk khi nhiệt độ chỉ từ 7-10 độ C, trời không mưa, còn tại Long Khánh (Đồng Nai) tiết trời cũng khá tốt, nhiệt độ dao động 16-17 độ C. 

 

Thạc sĩ Xuân Lan cũng cảnh báo thời tiết biển không tốt cho hoạt động du lịch, du xuân trên biển. Đặc biệt nhất là vùng biển tại khu vực đảo Phú Quý và Côn Đảo sẽ có gió giật cấp 6, 7 do ảnh hưởng đợt gió mùa và kèm theo sóng cao nên sẽ nguy hiểm. Tại khu vực này và phía Đông Trường Sa xuất hiện vùng nhiễu động vì vậy tàu thuyền ra khơi vào dịp đầu năm phải lưu ý và theo dõi tin thời tiết thường xuyên. 

 

Lê Phương