1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hoài dâng cao và tràn vào phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đây là lần thứ 3 trong tháng 11, phố cổ Hội An lại bị ngập lụt.

Mưa lớn ở thượng nguồn sông Thu Bồn trong hai ngày liên tiếp khiến nước sông Hoài tại Hội An lên cao, một số khu vực thấp trũng ở phố cổ ngập sâu trong nước.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 1

Phố cổ Hội An lại bị nước lũ tràn vào gây ngập sâu tại tuyến đường dọc sông Hoài

Hiện tuyến đường Bạch Đằng nước đã dâng cao khoảng 0,5m, các tuyến đường khác như Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu… dọc sông Hoài nước đang tiếp tục dâng cao do mưa lớn và thủy điện tiếp tục xả lũ.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 2

Đây là lần thứ 3 trong tháng 11, phố cổ Hội An lại bị ngập nước

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết, mực nước sông Hoài đang ở mức báo động 1 và khả năng tiếp tục lên. Do mưa lớn nhiều ngày ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước tại khu vực phố cổ Hội An lên nhanh. Đến sáng nay, mực nước sông Hoài ở mức 1m, ngang báo động 1.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 3

Người dân Hội An có một năm khốn đốn, không thể kinh doanh du lịch khi hết dịch bệnh lại đến mưa lụt.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 4

Mưa lớn ở thượng nguồn thủy điện xả lũ khiến nhiều nơi tại hạ lưu Thu Bồn ngập lụt, nước đang dâng tại các tuyến đường dọc sông Hoài. 

"Trong 45 năm qua, không năm nào như năm nay, trong gần 2 tháng (tính từ ngày 10/10), Hội An bị 7 đợt lũ, bão số 9, bão số 13 và hai lần áp thấp nhiệt đới. Đặc biệt, hơn 8km bờ biển từ Cửa Đại đến An Bàng bị sóng đánh tan hoang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng loạt nhà hàng, resort… ven biển. Năm nay ngành du lịch Hội An thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh và bão lụt liên miên…", ông Hùng cho hay.

Vừa chính thức mở cửa trở lại từ ngày 18/11, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bão lụt, nhưng nước lũ lại tràn về, mưa lớn liên tục nhiều ngày nay khiến phố cổ vắng hoe.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 5

Mới mở cửa trở lại hơn 1 tuần, Hội An đang hy vọng đón lượng du khách lớn bù lại cho những tháng dịch bệnh, mưa lũ liên miên. Mấy hôm nay người dân mong trời sớm ngớt mưa để công việc buôn bán trở lại bình thường.

Theo thống kê từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, ngày đầu tiên mở cửa trở lại phố đi bộ (18/11), chỉ khoảng 50 người mua vé tham quan. Đến ngày 23/11, số khách mua vé đã tăng hơn 500 lượt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự nỗ lực phục hồi của ngành du lịch địa phương.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 6

Chùa Cầu - biểu tượng của Hội An cũng vắng lặng trong ngày mưa

Chị Lê Thị Nga (người dân sống tại đường Bạch Đằng, Hội An) chia sẻ, gia đình chị trước bán các mặt hàng thời trang nhưng nay chuyển sang bán cà phê, nước giải khát phục vụ du khách, người dân. Phố cổ vừa mở cửa hơn 1 tuần chưa kịp vui mừng vì khách dần quay lại, thì nhiều ngày liên tiếp đón mưa lớn khiến phố cổ vắng lặng, nước ngập sâu tại đường Bạch Đằng khiến việc buôn bán đình trệ.

Vừa mở cửa đón du khách, phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ - 7

Nhiều người bán hàng rong, đạp xích lô… ngán ngẩm vì vừa mở cửa du lịch thì lại mưa lớn.

"Chúng tôi cứ nghĩ đợt bão lụt đã qua có thể yên tâm buôn bán, ai dè mưa lớn liên tiếp nhiều ngày khiến tuyến đường ven sông Hoài ngập trong nước. Đúng là dở khóc dở cười, mưa lại rơi đúng những ngày cuối tuần lúc lượng khách đông nhất. Giờ chỉ biết ngồi nhìn mưa và mong cho nước mau rút thôi", chị Nga mệt mỏi nói.

"45 năm qua, không năm nào Hội An mưa lũ như năm nay"

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 29 đến 4h ngày 30/11), một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to như Trà Kót 96mm, Trà My 90,8mm, Xuân Bình 76,2mm, Trà Giáp 66,2mm.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Tỉnh Quảng Nam cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Núi Thành. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành và các địa phương thấp trũng.