Hà Nội:

Vụ xô xát vì tấm thẻ bơi: Không tự xưng công an, không hành hung?

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Làm việc với cơ quan chức năng, ông C. (40 tuổi, ở Hà Nội) phủ nhận việc mình tự xưng là công an trong lúc cự cãi với nữ nhân viên soát vé bể bơi vì tấm thẻ bơi của con trai.

Vụ xô xát vì tấm thẻ bơi: Không tự xưng công an, không hành hung? - 1

Hình ảnh camera an ninh quay lại lúc ông C. hành hung chị Y. (Ảnh chụp màn hình).

Chiều 24/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang làm các thủ tục đưa chị Đ.T.B.Y. (26 tuổi, ở Hà Nội) - người tố cáo bị ông H.M.C. (40 tuổi, cư dân chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình) hành hung - đi giám định thương tật. Trên cơ sở đó, cơ quan công an sẽ có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào tối 21/7, ở bể bơi Green Swimming (tầng 4, chung cư Riverside Garden), chị Y. bị ông C. hành hung vì tranh cãi việc con trai quẹt thừa thẻ bơi.

Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc con ông C. lỡ tay quẹt thừa 6 lượt bơi. Khi phát hiện vụ việc, nhân viên bể bơi đã ghi chú lại rồi dặn dò lần sau đi bơi cháu không cần quẹt thẻ nữa.

Tuy nhiên, khi ông C. bán chiếc thẻ này cho người khác, gia đình này đã tự bỏ đi phần ghi chú trên thẻ.

Đến tối 21/7, khi chị Y. đang trực tại bể bơi thì người mua lại thẻ bơi xuống hỏi về việc trong thẻ chỉ còn 6 lượt.

Ngay sau đó ông C. cũng xuống quầy rồi chửi bới, không nghe chị Y. giải thích về việc vẫn còn 6 lượt quẹt thừa. Đồng thời, ông C. đi đến khu vực quầy soát vé hành hung nữ nhân viên này.

Theo chị Y., ở thời điểm bị đánh, chị nghe thấy ông C. tự xưng là cán bộ công an trên địa bàn, thách thức chị trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận đơn tố của chị Y., Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công an phường Khương Đình phối hợp, lập hồ sơ xác minh và làm các thủ tục để đưa nạn nhân đi giám định thương tật. Đồng thời triệu tập ông C. và những người liên quan lên làm việc.

Trong quá trình làm việc, ông C. không thừa nhận đã tự xưng là công an để đe dọa chị Y. Đồng thời, người đàn ông này cho biết chỉ dùng tay dí vào đầu nữ nhân viên, không hành hung nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân khẳng định ông C. không phải là cán bộ công an trong địa bàn.

“Ông C. là người công tác trong ngân hàng, chỉ mạo danh công an. Về hành vi giả mạo là cán bộ công an (nếu có) sẽ củng cố để xử lý” - vị lãnh đạo này thông tin thêm.