1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Vụ xén đất công viên xây bãi đỗ xe: Chủ đầu tư quá chây ỳ

(Dân trí) - Dù đã có các quyết định xử phạt nhưng Công ty TNHH Vận tải DVDL&TM Triết Thuần (Cty Triết Thuần) - chủ đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ở công viên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn không tháo dỡ các hạng mục đã xây dựng sai phạm khiến người dân rất bức xúc.

bNgày 3/6, Cty Triết Thuần vẫn bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng, không tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại dự án bãi đỗ xe ở khu vực này gây nguy hiểm cho người dân đã được xây dựng tại đây.

Cổng vào khu vực dự án bãi đỗ xe
Cổng vào khu vực dự án bãi đỗ xe

Trước đó, ngày 1/3, UBND phường Thuận Phước đã lập biên bản ngừng thi công bãi đậu xe do vi phạm trật tự xây dựng, sai giấy phép và hồ sơ thiết kế do cấp thẩm quyền cấp, sai chỉ giới xây dựng, thay đổi kết cấu mái đúc thành mái tôn…

Biên bản yêu cầu ngừng thi công ngày 1/3/2016 của UBND phường Thuận Phước
Biên bản yêu cầu ngừng thi công ngày 1/3/2016 của UBND phường Thuận Phước

Ngày 4/3, UBND phường Thuận Phước ra quyết định đình chỉ thi công, cắt điện nước, cấm xe chở vật tư cũng như công nhân thi công do Cty Triết Thuần vẫn không thực hiện yêu cầu ngừng xây dựng và khắc phục.

Bất ngờ, ngày 14/3, Cty Triết Thuần được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng mới, điều chỉnh giấy phép cũ (giấy phép cũ được cấp ngày 28/1/2016) theo đúng như hiện trạng mà công ty này cố tình làm sai trước đó, cho phép Cty Triết Thuần lùi chỉ giới và đổi từ mái đúc thành mái tôn ở nhà điều hành.

Biên bản đình chỉ xây dựng của UBND phường Thuận Phước
Biên bản đình chỉ xây dựng của UBND phường Thuận Phước

Vụ xén đất công viên xây bãi đỗ xe: Chủ đầu tư quá chây ỳ - 4
Văn bản phường Thuận Phước “cầu cứu” UBND TP Đà Nẵng
Văn bản phường Thuận Phước “cầu cứu” UBND TP Đà Nẵng

Chưa hết, đến ngày 20/4, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng phát hiện Cty Triết Thuần lại sai phạm như cố tình dựng bảng hiệu, cổng chính trái phép, hàng rào 1m lưới thép B40 có chông nhọn, trong khi giấy phép quy định hàng rào mềm 0,6m bằng cây bụi.

Giấy phép xây dựng được cấp ngày 14/3/2016 cho phép Cty Triết Thuần thực hiện đúng như hiện trạng mà công ty này cố tình làm sai trước đó
Giấy phép xây dựng được cấp ngày 14/3/2016 cho phép Cty Triết Thuần thực hiện đúng như hiện trạng mà công ty này cố tình làm sai trước đó

Nguy hiểm hơn là đường dây điện nổi chạy kẹp hàng rào, mất an toàn, sai thiết kế, mất mỹ quan. Trong khi trước đó, Viện quy hoạch xây dựng thành phố khi quy hoạch chi tiết dự án đã chọn phương án tốt nhất là cách ly ước lệ bằng cây xanh, không làm hàng rào thép ảnh hưởng mỹ quan.

Văn bản của Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Cty Triết Thuần sửa ngay các sai phạm và phải hoàn thành trước ngày 31/5/2016
Văn bản của Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Cty Triết Thuần sửa ngay các sai phạm và phải hoàn thành trước ngày 31/5/2016

Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” đến ngày 27/4 Cty Triết Thuần phải tháo hàng rào thép và dây điện, làm hàng rào mềm, trồng cây bụi 0,6m theo đúng thiết kế, bổ sung giấy phép xin xây cổng trước ngày 3/5 và phải tự phá cổng nếu không được cấp phép.

Dù đã có các văn bản quyết định xử phạt từ phường lên Sở nhưng Cty Triết Thuần vẫn không chấp hành. Trước sự “lì lợm” của Cty Triết Thuần, ngày 9/5, UBND phường Thuận Phước cầu cứu UBND TP Đà Nẵng “nhằm lập lại kỷ cương và đảm bảo an toàn cho nhân dân và các cháu học sinh”.

Xe ô tô 30 – 45 chỗ đang đỗ trong bãi dù quy định ở đây chỉ đỗ xe dưới 16 chỗ, trong khi trước cổng đã cấm biển cấm xe tải
Xe ô tô 30 – 45 chỗ đang đỗ trong bãi dù quy định ở đây chỉ đỗ xe dưới 16 chỗ, trong khi trước cổng đã cấm biển cấm xe tải

Văn bản của UBND phường Thuận Phước nêu: “Thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng, nhân dân tại khu vực đã liên tục phản ánh và đề nghị xử lý các sai phạm nêu trên nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm. Bãi đậu xe lại nằm gần khu dân cư và trường tiểu học rất nguy hiểm cho nhân dân đi ngang và học sinh vô tình leo qua hàng rào”.

Điều đáng nói là Cty Triết Thuần tự tiện xây trước xin sau nhưng Sở Xây dựng lại đồng ý khiến người dân nghi vấn liệu có phải hợp thức hóa chuyện đã rồi.

Vụ xén đất công viên xây bãi đỗ xe: Chủ đầu tư quá chây ỳ - 9
Hàng rào chông nhọn, dây điện gây nguy hiểm chưa được khắc phục
Hàng rào chông nhọn, dây điện gây nguy hiểm chưa được khắc phục

Tại dự án này, Cty Triết Thuần đã nhiều lần vi phạm. Tháng 4/2015, khi chưa có giấy phép, Cty Triết Thuần tự ý xây tường bao quanh bãi và bị Sở Xây dựng phạt 4 triệu đồng. Bị buộc phá dỡ, doanh nhiệp tiếp tục chây ỳ để xà bần, vật tư tại chỗ suốt 7 tháng trời. Trong khi dự án này khi lấy ý kiến thì người dân khu vực đều không đồng ý.

Ngày 3/6, quan sát tại bãi đỗ xe này, PV Dân trí nhận thấy những sai phạm của Cty Triết Thuần vẫn chưa được khắc phục, một số xe ô tô đang đỗ trong bãi. Người dân ở đây cho biết “hết nói nổi” vì đã nói nhiều quá rồi mà ý kiến của họ không được tôn trọng nên không nói nữa.

Về vấn đề này, Báo Dân trí đã có 2 bài phản ảnh (“Dân gửi đơn phản đối “xén” đất công viên xây bãi đỗ xe”, “Người dân gửi đơn lên Bí thư Đà Nẵng phản đối “xén” đất công viên”). Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nhóm PV Đà Nẵng