Vụ xe tải tông 8 xe máy: Tài xế biết xe hỏng phanh mà vẫn chạy

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe tải tông 8 xe máy xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên vừa qua, cho thấy tài xế biết xe đã hỏng phanh nhưng không dừng xe để sửa chữa mà vẫn điều khiển xe chạy tiếp nên mới gây ra tai nạn.

Khoảng 9 giờ ngày 21/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Hoàng Nhã, sinh năm 1991, trú tại xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam tài xế Phan Hoàng Nhã
Ngày 21/10, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam tài xế Phan Hoàng Nhã

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h30 sáng ngày 14/9/2018, Nhã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 67C-033.05 cùng lơ xe Nguyễn Hoàng Giang chở 26,2 tấn hàng hóa (bao gồm hàng hóa và xe) từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi đến địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Nhã phát hiện xe bị hỏng phanh nhưng không dừng xe lại sửa chữa mà tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng Châu Đốc.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe bắt đầu xuống dốc cầu Nguyễn Trung Trực, thuộc khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì Nhã nói cho Giang biết xe bị mất phanh rồi vừa điều khiển xe vừa cùng Giang tri hô để mọi người né tránh.

Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo với đường Quản Cơ Thành thì xảy ra va chạm với 8 xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Cú va chạm mạnh khiến 11 người bị thương và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo bản kết luận pháp y của trung tâm pháp y tỉnh An Giang, thì tổng tỷ lệ thương tật của 11 người là 87%.

Nguyễn Hành