1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe Lexus mang biển xanh: Chỉ là sự linh hoạt?!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe tư gắn biển xanh ở Hậu Giang, trưa 1/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Lâm - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, đây là việc làm linh hoạt của chính quyền để phục vụ việc công được thuận tiện và kịp thời!

Chiếc xe sang chảnh mà Phó chủ tịch Trinh Xuân Thanh đi trong thời gian hơn một năm nay đã trở lại biển trắng
Chiếc xe "sang chảnh" mà Phó chủ tịch Trinh Xuân Thanh đi trong thời gian hơn một năm nay đã "trở lại" biển trắng

Ông Lâm nói: “Đây chỉ là việc cấp tạm để phục vụ công vụ trong thời gian anh Thanh công tác ở Hậu Giang nên không việc gì phải thu hồi hay không thu hồi. Tuy nhiên, mấy hôm nay báo chí phản ánh nên anh Thanh kêu tài xế đến trả lại biển số cho công an.”

Ông Lâm cho rằng, xét về góc độ pháp luật thì đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hay nguy hiểm cho xã hội, đây chỉ là sự linh hoạt của chính quyền để phục vụ việc công được thuận tiện và kịp thời! "Còn nếu ra đường có xui rủi, xe gặp sự cố hay tai nạn thì người ta xử lý theo đúng quy định của pháp luật thôi"- Ông Lâm nói.

Chiếc xe này đêm 29/5 lưu thông trong nội ô TP Cần Thơ được gắn biển số xanh của tỉnh Hậu Giang
Chiếc xe này đêm 29/5 lưu thông trong nội ô TP Cần Thơ được gắn biển số xanh của tỉnh Hậu Giang

Như Dân trí đã thông tin, ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương từ tháng 5-2015 được luân chuyển về Hậu Giang và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hơn một năm nay, ông Thanh sử dụng chiếc ô tô Lexus 570 (giá mua mới của chiếc xe là hơn 5 tỷ đồng) gắn biển kiểm soát xe công 95A-0699. Mới đây, khi chiếc xe lưu thông trong nội ô thành phố Cần Thơ, người dân đã bàn tán xôn xao về việc chiếc xe quá “sang chảnh” và nếu nó được mua bằng ngân sách thì đã sai quy định.

Tuy nhiên, theo trả lời của đại diện UBND tỉnh Hậu Giang, đây không phải xe công mà là xe riêng.

Hoàng Tùng