TP Huế:

Vụ tử vong sau khi uống rượu gạo: Do đột quỵ

(Dân trí) - Ngày 29/4, Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nguyên nhân khiến 1 thanh niên chết trong lúc nhậu rượu gạo là do bị đột quỵ.

Theo đó, anh Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) chết trong lúc uống rượu cùng bạn là Nguyễn Tất Đính Lộc (26 tuổi, trú TP Huế) là do bị đột quỵ.

Trung tâm Pháp y cho biết, anh Hiếu có bệnh lý tim mạch nhẹ, do uống rượu hơi nhiều nên dẫn đến tình trạng đột quỵ nói trên. 

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/4, anh Hiếu cùng anh Lộc đến một quán nhậu vỉa hè trên đường Thái Phiên uống rượu gạo với ốc. Sau gần 2 tiếng nhậu, 2 người bị tím tái, nôn mửa, trên đường đi cấp cứu thì anh Hiếu tử vong. Anh Lộc được sơ cứu và đã bình phục.

Đại Dương