Bà Rịa – Vũng Tàu:

Vụ taxi "bay" xuống biển: Nạn nhân nữ tử vong

(Dân trí) - Hồi 3h30 sáng 24/3 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc taxi chở một nữ hành khách "bay" qua bờ kè và rơi xuống biển, khiến 2 người trong xe bị thương nặng. Đến chiều 24/3, cô gái đi taxi đã tử vong.

Trục vớt chiếc taxi lao xuống biển

Theo thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, bệnh nhân nữ tên Hoàng Thị Thủy (22 tuổi, quê Đắk Lắk) nhập viện sáng nay đã tử vong do chấn thương quá nặng. Riêng tài xế taxi vẫn đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu với chấn thương ở vùng cổ và đầu.

Vị trí xe tông bờ kè đến vị trí xe nằm dưới biển cách nhau gần 40 mét
Vị trí xe tông bờ kè đến vị trí xe nằm dưới biển cách nhau gần 40 mét

Như tin Dân trí đã đưa, khoảng 3h30 ngày 24/3, taxi biển kiểm soát 72A-125.91 của hãng Sun Taxi do tài xế Phạm Văn Đỉnh (ngụ huyện Tân Thành) điều khiển từ hướng Bãi Trước ra Bãi Sau, khi đến trước hẻm 66 Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu thì lao lên vỉa hè rồi bay qua bờ kè cao cả mét, lao thẳng xuống biển.

Tai nạn khiến lái xe taxi và chị Thủy (nữ hành khách) bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, chiếc xe taxi bị biến dạng hoàn toàn. Đầu xe bẹp dúm, kính xe bể nát… Từ mép bờ kè đến bãi biển sâu khoảng 7 mét và từ vị trí xe đụng vào bờ kè đến vị trí xe nằm là khoảng 40 mét. Trên xe có nhiều vết máu.

Nguyễn Nam