Vụ tàu hoả tông xe tải: Cắt toa an ninh, đưa thi thể Phó tàu ra ngoài

(Dân trí) - Để đưa thi thể phó tàu SE số hiệu D19E906 bị mắc kẹt ở khoang an ninh ra ngoài, lực lượng cứu hộ phải khoan, cắt toa tàu nằm lật úp cạnh đường ray. Các lực lượng cũng đang tìm cách khơi thông lại đường sắt Bắc - Nam...

Vụ tàu hoả tông xe tải: Cắt toa an ninh, đưa thi thể Phó tàu ra ngoài - 1
Toàn cảnh vụ tai nạn tàu hỏa tông xe ben, 3 người chết, 5 toa tàu trật đường ray
Toàn cảnh vụ tai nạn tàu hỏa tông xe ben, 3 người chết, 5 toa tàu trật đường ray

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng cứu hộ phải dùng cưa, khoan, kìm cộng lực… để xuyên thùng toa tàu an ninh, nơi có thi thể ông Phạm Hồng Phượng (Sn 1984, quê Yên Bái, Phó tàu phụ trách an ninh) đang bị kẹt ở trong.

“Toa tàu này bị lật úp, phần cửa đã tiếp xúc với đất, thi thể phó tàu bị kẹt dưới ghế, gây khó cho công tác cứu hộ. May mắn là chỉ một số ít người bị thương chứ hậu quả sẽ rất lớn nếu có nhiều thương vong” – Đại tá Sơn trao đổi.

Theo thông tin mới nhất, 19h30', các lực lượng đã tiếp cận được và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Còn việc giải phóng hiện trường, nối thông lại tuyến đường sắt Bắc - Nam dự kiến đến sáng mai mới có thể hoàn thành.

Cắt toa tàu để đưa thi thể phó tàu ra ngoài

Trung tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho hay, bước đầu ghi nhận, tình huống xảy ra tai nạn là lúc xe ben vừa đi từ Quốc lộ 1A qua đường ngang dân sinh dẫn vào mỏ đá Khe Diều (thuộc thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy) thì tàu SE số hiệu D19E906 chạy theo hướng Nam - Bắc vừa tới.

Cú tông rất mạnh đã khiến cho xe ben bẹp dúm, hai tài xế trên xe chết tại chỗ. Riêng đầu tàu hỏa bị lệch khỏi đường ray, kéo theo 4 toa trật bánh tương tự. Một tài phụ của tàu cũng tử vong tại chỗ. Qua quan sát, mỗi toa tàu nằm một nơi ở trong và ngoài đường sắt nhưng vẫn dính với nhau.


Chiếc xe ben nát bấy sau va chạm, hai tài xế ngồi trên xe tử vong tại chỗ.

Chiếc xe ben nát bấy sau va chạm, hai tài xế ngồi trên xe tử vong tại chỗ.

Hiện 3 người chết là ông Phạm Hồng Phượng, ông Lê Bá Dũng, ông Lê Văn Tuấn - các tài chính, tài phụ của xe ben 75C-026.91.

May mắn là hầu hết 236 hành khách đi trên tàu đều an toàn. Chỉ có 2 hành khách bị thương là ông Nguyễn Văn Công (54 tuổi), Lộ Hạng (83 tuổi) cùng trú tại Hà Nội. Ngoài hành khách, 2 người bị thương khác là ông Phạm Bá Trung (lái tàu chính của tàu SE D19E906) và 1 lái tàu phụ. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chân Mây (huyện Phú Lộc).

Toàn cảnh vụ tàu hỏa tông xe ben, 3 người chết, 5 toa tàu trật đường ray

Huyện Phú Lộc ban đầu hỗ trợ mỗi nạn nhân chết 3 triệu đồng, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh, ,ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện lãnh đạo Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế được giao làm Chủ tịch Hội đồng cứu viện để giải cứu các toa tàu bị tai nạn. Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên được giao nhiệm vụ hoàn thành hệ thống đường sắt sau khi toa tàu được giải cứu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Toa an ninh và toa kéo thứ 2 văng khỏi đường ray

Toa an ninh và toa kéo thứ 2 văng khỏi đường ray


Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường

Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường


Việc đưa thi thể của phó tàu đã tử vong ở khoang an ninh gặp nhiều khó khăn

Việc đưa thi thể của phó tàu đã tử vong ở khoang an ninh gặp nhiều khó khăn


Hiện trường vụ tai nạn với nhiều toa tàu bị văng khỏi đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn với nhiều toa tàu bị văng khỏi đường ray.

Toa đầu máy
Toa đầu máy
Vụ tàu hoả tông xe tải: Cắt toa an ninh, đưa thi thể Phó tàu ra ngoài - 9
Khẩn trương cứu hộ
Khẩn trương cứu hộ

Đại Dương