Vụ tai nạn thảm khốc: 3 nạn nhân bị thương nặng đã tạm ổn

(Dân trí) – May mắn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc, sau khi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, 4 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Chợ Rẫy. Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu cho 1 nạn nhân; tình trạng sức khỏe 3 người còn lại hiện đã tạm ổn.

Chiều 11/3 BS Phạm Thanh Việt, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa (08/3) khiến 12 người tử vong.

Tai nạn giao thông đang là thảm họa đối với con người
Tai nạn giao thông đang là "thảm họa" đối với con người
 
Những nạn nhân được chuyển đến trong tình trạng tương đối nặng, trong đó có hai nạn nhân Phạm Vĩnh Thuận (SN 1991, ngụ tại Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1988, ngụ tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não. Một nạn nhân khác là Huỳnh Thị Bích Ngọc (SN 1970, ngụ tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị chấn thương lưng và bàn chân phải. Cả 3 nạn nhân trên, hiện đang được chăm sóc và theo dõi tích cực.

Nạn nhân nguy kịch nhất được bệnh viện Khánh Hòa chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy là Dương Chi (SN 1967). Nạn nhân bị chấn thương cột sống thắt lưng, có nguy cơ bị liệt hoàn toàn 2 chi dưới. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cố định lại cột sống cho bệnh nhân, dự kiến quá trình điều trị còn kéo dài.

Được biết, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương dùng mọi biện pháp cứu chữa cho người bị nạn, đồng thời cử phòng Kế hoạch tổng hợp trực tiếp liên hệ với bệnh viện địa phương, trong trường hợp cần thiết bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ cả nhân lực và trang thiết bị cho tuyến dưới để cứu chữa nạn nhân. Bên cạnh đó, để giúp người bệnh vượt qua khó khăn, an tâm chữa trị, trước mắt bệnh viện Chợ Rẫy chưa thu viện phí của bệnh nhân.

Vân Sơn