1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Vụ tai nạn 6 người chết: Xe mất phanh khi lao xuống dốc

(Dân trí) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm làm 6 người trên 2 xe tải tử vong là do xe tải chở gạch bị mất thắng khi đang lưu thông.

Hai chiếc xe đã lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp.

Hai chiếc xe đã lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp.

Chiều 23/4, Đại tá Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Ea H’leo, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng CSGT, Công an huyện Ea H’leo đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân. “Qua quá trình khám nghiệm hiện trường kết hợp với lời kể của nhân chứng, đã xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do xe tải chở gạch mang BKS 47C - 00540 bị mất thắng khi đang xuống dốc, tông vào xe tải chở phế liệu mang BKS 61L – 6365” - Đại tá Quy thông tin.

Do tài xế lái xe chở gạch đã chết nên Công an tỉnh sẽ không khởi tố vụ việc này.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 4h15 ngày 21/4, trên QL14 đoạn qua địa bàn thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), xe ô tô tải chở gạch mang BKS 47C – 00540 đã tông trực diện vào xe tải chở phế liệu mang BKS 61L - 6365 làm 6 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994) là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ tai nạn bị đa chấn thương, gãy chân trái, gãy đốt sống cổ và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Được biết, chị Cúc cùng 3 người đàn ông khác được tài xế chở đi lúc rạng sáng để đi bốc gạch thuê.

Trương Nguyễn