Vụ tai nạn 5 người chết: "Cha nói xe mất thắng khi đổ dốc cầu vượt"

(Dân trí) - Khi đang đổ dốc cầu vượt Linh Xuân trên QL1, tài xế phát hiện xe mất thắng trong khi phía trước xe đang dừng chờ đèn tín hiệu và đã không thể xử lý gây tai nạn thảm khốc.

Xế trưa 31/5, trong căn nhà nhỏ ở đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM, anh Võ Thanh Nhã (29 tuổi) vô cùng rối bời, đang tìm giấy tờ tuỳ thân và quần áo để đem vào trại tạm giam Chí Hoà, nơi cha của anh, ông Võ Văn Răng (49 tuổi, tài xế container) đang bị công an tạm giữ vì gây tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người chết.

“Tôi nhận được điện thoại của cha lúc gần 4 giờ sáng nay. Cha nói không thành lời và cho biết vừa gây tai nạn trước Khu chế xuất Linh Trung làm nhiều người chết”, anh Nhã kể lại.

Vụ tai nạn 5 người chết: Cha tôi nói xe mất thắng khi đổ dốc cầu vượt
Hiện trường vụ TNGT thảm khốc rạng sáng 31/5 trên QL1, đoạn trước KCX Linh Trung, Thủ Đức làm 5 người chết.

Ra đến hiện trường, anh Nhã và người thân rụng rời khi chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng và đau đớn khi nghĩ đến tình cảnh của các nạn nhân cũng như số phận cha mình.

“Chiếc xe cha tôi chạy gây tai nạn là xe nhà, do cha và anh em tôi góp vốn nhau mua để chạy hàng cho các cảng từ trước Tết 2015. Sáng sớm nay là ngày nghỉ nên cha đã chạy xe không (không có thùng container-PV) về bãi gần cảng Cát Lái nhưng đến KCX Linh Trung thì xảy ra tai nạn”, anh Nhã cho biết.

Cũng theo anh Nhã thì khi nói chuyện điện thoại với cha mình, ông cho biết đang đổ dốc cầu Linh Xuân thì bất ngờ phát hiện xe mất thắng. Dù cố tìm cách xử lý nhưng không thể và chiếc xe đã lao về phía trước phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu khiến thảm nạn xảy ra.

Vụ tai nạn 5 người chết: Cha tôi nói xe mất thắng khi đổ dốc cầu vượt
Người thân của ông Răng cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe đầu kéo container mất thắng khi đang đổ dốc cầu vượt Linh Xuân. Tuy nhiên vụ việc đang được CQĐT giám đình làm rõ.

Được biết ông Răng có 3 người con (2 trai, 1 gái) và tất cả đều đã trưởng thành. Vợ ông Răng mất cách đây gần 3 năm, đến giờ ông vẫn ở vậy với các con.

Theo kết quả xét nghiệm của cơ sở y tế, thời điểm xảy ra tai nạn, ông Răng không sử dụng rượu bia cũng như chất kích thích. Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, công an quận Thủ Đức đã chuyển hồ sơ cùng tài xế Răng về phòng cảnh sát điều tra công an TPHCM tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời phòng kỹ thuật hình sự công an TPHCM cũng đang tiến hành giám định phương tiện gây tai nạn để làm rõ nguyên nhân.
 

Phó Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng làm rõ nguyên nhân tai nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, phân công ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT TPHCM giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trưởng Ban ATGT TPHCM, chỉ đạo Ban ATGT thành phố tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra toàn diện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của doanh nghiệp có xe BKS 51C – 181.44, đồng thời tổ chức tổng kiểm tra toàn diện về sức khoẻ của người lái xe đầu kéo chở container chú trọng xử lý lái xe vi phạm về sử dụng chất kích thích.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải TPHCM rà soát, kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình các xe ô tô của doanh nghiệp vận tải nói trên và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong công điện này, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có xe đầu kéo chở container.

Theo báo cáo nhanh của lực lượng chức năng, vào lúc 4h sáng nay, tại ngã ba khu công công nghiệp Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, xe ô tô 7 chỗ BKS 51A - 933.99 và chiếc xe khách BKS 51B - 149.23 (cùng đoàn đang trên đường đi chùa) dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn trước Khu Chế xuất Linh Trung hướng về khu du lịch Suối Tiên. Chiếc xe container BKS 51C - 181.44 chạy với tốc độ rất nhanh từ phía sau lao tới, bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn làm 5 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ và 2 người chết tại bệnh viện.

C.N.Q

An Nhiên- Đình Thảo