1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn 4 người chết ở Trà Vinh: 2 nạn nhân đang nguy kịch

(Dân trí) - Sau khi được sơ cấp cứu ban đầu, 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Trà Vinh đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Cả hai đều bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, tiên lượng điều trị dè dặt.

Như thông tin Dân trí đã đưa, lúc 8 giờ ngày 7/5 tại cầu Ba Si thuộc ấp Chợ, Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh chiếc xe khách trong lúc vượt xe đi cùng chiều đã lấn tuyến và tông liên tiếp nhiều xe gắn máy đang lưu thông ngược chiều. Tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện địa phương, sau khi sơ cấp cứu ban đầu, ngày 8/5 cả 2 nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để hỗ trợ chuyên môn sâu.

Bệnh nhân Thanh Xuân đang được chăm sóc đặc biệt tại Chợ Rẫy
Bệnh nhân Thanh Xuân đang được chăm sóc đặc biệt tại Chợ Rẫy

Chiều 8/5, BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức cho biết: Nạn nhân Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) chuyển tới khoa lúc 4 giờ 10 cùng ngày, trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở qua ống nội khí quản. Nạn nhân này bị đa chấn thương, nặng nhất là những chấn thương ở vùng đầu mặt. Qua chẩn đoán hình ảnh,  bác sĩ xác định, nạn nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới thái dương trái. 

Cùng với tình trạng chấn thương sọ não, nạn nhân Thanh Xuân còn bị vỡ gan, vỡ đại tràng ngang, gãy hẳn 1/3 dưới cẳng chân phải, gãy xương tay trái. Trước khi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân được Bệnh viện đa khoa Trà Vinh phẫu thuật khâu gan, đưa đại tràng ra ngoài, làm hậu môn nhân tạo và cắt cụt 1/3 cẳng chân phải bị dập nát.

Xác định tình trạng chấn thương sọ não có thể đe dọa trực tiếp đến sinh mạng người bệnh, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ trong não. Đây là ca bệnh rất nặng, sau phẫu thuật, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa để tìm thống nhất phương án hiệu quả nhất trong hồi sức và điều trị tích cực với hy vọng giữ lại sinh mạng cho người bệnh. Cũng theo BS Phạm Văn Đông, hiện bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, chưa qua cơn nguy kịch.

Bé Hữu Luân được theo dõi chặt chẽ tình trạng chấn thương sọ não
Bé Hữu Luân được theo dõi chặt chẽ tình trạng chấn thương sọ não

Cùng thời điểm chuyển viện với bệnh nhân Thanh Xuân, nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn là cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) cũng được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy. Trong vụ tai nạn, mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã bị xe khách tông trực diện, tử vong tại chỗ. Bé Hữu Luân đi cùng mẹ đã bị văng xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.  

Khi chuyển tuyến đến bệnh viện Chợ Rẫy, cháu trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm và da xanh do thiếu máu, trên cơ thể nhiều vùng chấn thương. BS Nguyễn Kim Chung, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh cho hay: Qua chụp CT cắt lớp, ghi nhận bệnh nhi bị xuất huyết não, máu tụ dưới màng cứng. Bệnh nhi bị tổn thương sợi trục lan tỏa có thể là do cú va đập quá mạnh, tình trạng trên nguy cơ dẫn đến phù não. Máu tụ dưới màng cứng sẽ chèn ép gây tổn thương tế bào não. Nếu thời gian phục hồi không tốt, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với tình trạng động kinh, giảm trí nhớ, đau đầu và nặng hơn là bị liệt… trong suốt phần đời còn lại.

Để tránh các nguy cơ có thể xảy đến với bệnh nhi, bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực với hy vọng điểm máu tụ dưới màng cứng sẽ tan, vùng tổn thương không lan tỏa thêm. Hiện, cháu bé vẫn trong tình trạng hơi lơ mơ, tiếp xúc chậm.

Vân Sơn