Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi!

Tiến Thành – Đặng Tài

(Dân trí) - Những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người chết, 21 người bị thương cho biết, chiếc xe trước lúc lao vào vách núi đã chạy khá nhanh, có dấu hiệu rung lắc.

15 người chết, 21 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tải Quảng Bình

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một số người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới chia sẻ, dù may mắn sống sót nhưng đến giờ họ vẫn chưa vơi bớt nỗi bàng hoàng.

Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 1

Anh Lê Anh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra.

Anh Lê Anh Sơn (SN 1973) cho biết anh đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, vừa trở về Quảng Bình để cùng bạn học cấp 3 hội khóa sau 30 năm ra trường.

Vào sáng ngày 26/7, như lịch đã lên trước, anh Sơn cùng những người bạn của mình lên xe thuê của đơn vị vận tải du lịch để lên khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng tham quan, vui chơi.

“Xe lúc đó có khoảng 40 người, ngoài đoàn lớp tôi thì còn có lái xe và một nhân viên chụp ảnh. Mọi người trên xe cũng vui vẻ trò chuyện, hát hò. Xe khi lên đến khu vực Phong Nha chạy tốc độ vừa phải, nhưng khi xuống dốc cách chỗ tai nạn khoảng 1km thì chạy nhanh hơn. Lúc đó tôi cũng không nghe ai hô hoán hay nói gì về mất phanh hay mất lái cả mà thấy xe rung lắc rồi lao vào vách núi”, anh Sơn bàng hoàng nhớ lại.

Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 2

Anh Lương Tiếp Sơn, một người khác trên xe cũng bị thương phải bó bột cả 2 tay sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Anh Sơn cũng cho biết mình ngồi phía bên phải, gần cuối xe nên khi xe bị lật đã đổ nhào xuống và va đập vào ghế, rất may anh chỉ bị thương nhẹ và được một số người dân cũng như cơ quan chức năng kéo ra ngoài để đưa đi bệnh viện. Thời điểm gặp tai nạn, anh Sơn cũng cho biết không nhìn thấy có xe chạy ngược chiều hay xe khác chạy phía sau.

Còn anh Lương Tiếp Sơn, một người khác cũng bị thương phải bó bột cả 2 tay sau vụ tai nạn, cho biết chiếc xe chạy khá nhanh khi xuống dốc. Anh đã bị bất tỉnh sau khi chiếc xe lao vào vách núi, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 3

Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho những người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã huy động toàn bộ đội ngũ y, bác sỹ tập trung cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Bộ Y tế cũng đã cử một nhóm bác sĩ cùng các trang thiết bị từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào Quảng Bình hỗ trợ chữa trị cho các nạn nhân bị nặng.

Bên cạnh đó, Bệnh Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cũng đang  tích cực phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức dồn mọi nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các bệnh nhân đang cấp cứu.

Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 4

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

Ngay trong chiều 26/7, hàng trăm người dân tại thành phố Đồng Hới cũng đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới kiểm tra máu để hiến máu cứu những nạn nhân đang còn cấp cứu tại bệnh viện. Với nghĩa cử cao đẹp này, việc cung cấp máu để phục vụ công tác cấp cứu cho các nạn nhân vụ tai nạn đã được hỗ trợ kịp thời.

Phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cũng xác nhận lái xe Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú thị xã Ba Đồn) bị gãy chân sau vụ tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 5

Rất nhiều người dân đã đến bệnh viện để hiến máu, cứu người bị tai nạn.

Về chiếc xe gặp nạn, Sở Giao thông tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là tài sản của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài, địa chỉ tại TP Đồng Hới. 

Thông tin tra cứu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, từ 9h50 đến 9h53 ngày 26/7, chiếc xe này di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, thuộc địa phận huyện Bố Trạch với tốc độ dao động từ 13 đến 37 km/h.

Chiếc xe này chính thức mất tín hiệu giám sát hành trình cách vị trí tai nạn khoảng 4km, xác định ban đầu do đi vào khu vực không có sóng.

Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 6
Vụ tai nạn 15 người chết: Xe đổ dốc nhanh, rung lắc rồi lao vào vách núi! - 7

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Quảng Bình

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 10h sáng 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe vận tải du lịch mang BKS 73B - 009.25 do tài xế Hoàng Trung Toán điều khiển chở theo đoàn khoảng 40 cựu học sinh một trường cấp III tại thành phố Đồng Hới đi chơi dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, thì gặp nạn đâm vào vách núi và lật ngang.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 15 người chết và 21 người bị thương.