Vụ sạt lở đá trên núi Cấm: Vẫn chưa thể thông xe

(Dân trí) - Mặc dù công tác dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở đá trên núi Cấm (Tịnh Biên) đã hoàn tất song chính quyền địa phương vẫn chưa cho thông xe lên núi.

Sau vụ đá lở đè chết người trên núi Cấm, nhận thấy công tác dọn dẹp hiện trường có thể còn mất nhiều thời gian, việc phong tỏa đường lên núi gây nhiều khó khăn cho người dân nên ngày 20/5/2012, chính quyền địa phương tạm thời cho xe hai bánh lưu thông lên núi, thời gian từ 6h đến 7h30 sáng mỗi ngày. Trong khoảng thời gian còn lại, chính quyền địa phương tiến hành ngăn đường để đơn vị thi công tiếp tục dọn phá đá. Việc phân luồng giao thông như vậy vẫn được áp dụng cho đến nay.

Người dân cõng hàng lên núi khi con đường chính lên núi bị ách tắc

Người dân cõng hàng lên núi khi con đường chính lên núi bị ách tắc

Trao đổi với báo giới, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang Lê Minh Hưng cho biết, dù công tác dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở đá trên núi Cấm (Tịnh Biên) đã hoàn tất, tuy nhiên chưa thể thông xe lữ hành phục vụ đưa rước khách.

Dự kiến khoảng đầu tháng 8/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang sẽ báo cáo lên tỉnh về những tuyến còn lại trên núi Cấm trong đợt khảo sát của Viện Vật lý địa cầu. Sau đó tỉnh mới có kết luận về việc cho thông xe lên xuống núi Cấm.

Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, có trên 803.000 lượt du khách đến tham quan Khu du lịch núi Cấm; lượng du khách giảm khoảng 20% so với năm ngoái.

Nguyễn Hành