Vụ rơi thang máy chuyển vật liệu: 2 thi thể mắc kẹt gần 4 tiếng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ rơi máy vận thăng tại công trình tòa nhà cao 29 tầng (số 52 Lĩnh Lam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), đến hơn 14h chiều nay, thi thể 2 nạn nhân tử vong mới được đưa ra ngoài.

Hiện trường vụ rơi máy vận thăng từ tầng 27 làm 3 người thương vong

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến 14h15 chiều nay (4/12), hiện trường vụ tai nạn nói trên vẫn còn rất ngổn ngang. Lực lượng chức năng tích cực đưa 2 nạn nhân được xác định là tử vong ra khỏi đống đổ nát. Một xe cẩu được điều đến để đưa những bộ phận của máy vận thăng ra ngoài nhằm phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Hai xe cứu thương cũng đã có mặt để sẵn sàng đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Anh Nguyễn Hồng Hải (33 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội), người nhà của nạn nhân bị tử vong Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, quê Ứng Hòa) cho biết: “Tôi làm ở công trình bên cạnh, ngay khi nghe tin tôi chạy sang. Lúc đó trong lồng của máy vận thăng có 3 người thì 2 người xác định đã tử vong, trong đó có người nhà tôi tên Thắng. Còn 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu”.

Cũng theo anh Hải, thời điểm xảy ra tai nạn, 3 nạn nhân nói trên đang vận chuyển cát xây dựng lên các tầng cao.

Bước đầu, danh tính 3 nạn nhân đã được xác định là: 2 người chết là Lã Tuấn Anh (SN 1996, quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, quê Ứng Hòa). Một người bị thương là Nguyễn Văn Ba (SN 1993, ở Kim Bảng, Hà Nam).

Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn:

Vụ rơi thang máy chuyển vật liệu: 2 thi thể mắc kẹt gần 4 tiếng - 1

 

Vụ rơi thang máy chuyển vật liệu: 2 thi thể mắc kẹt gần 4 tiếng - 2

 


Cẩu lồng của máy vận thăng để đưa nạn nhân ra ngoài.

Cẩu lồng của máy vận thăng để đưa nạn nhân ra ngoài.

 

Vụ rơi thang máy chuyển vật liệu: 2 thi thể mắc kẹt gần 4 tiếng - 4

 

Công nhân đang theo dõi công tác cứu nạn
Công nhân đang theo dõi công tác cứu nạn

 

Hiện trường ngổn ngang...
Hiện trường ngổn ngang...

 


Đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Nguyễn Dương