1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ quá 2 người trên cabin xe: Thêm 5 triệu đồng ủng hộ quỹ chống dịch

(Dân trí) - Sau khi được hủy quyết định xử phạt và được trao trả lại số tiền nộp phạt vì "tụ tập quá 2 người trên cabin xe", ngoài tiền phạt chủ cửa hàng ủng hộ thêm 5 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch.

Ngày 5/4, UBND xã Vụ Bổn đã quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Bùi Ngọc Tiến (SN 1997, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về lỗi “tụ tập quá 2 người trên cabin xe”.
Vụ quá 2 người trên cabin xe: Thêm 5 triệu đồng ủng hộ quỹ chống dịch - 1
Chủ cửa hàng đã gửi thư cảm ơn đến UBND huyện Krông Pắk vì kịp thời xử lý vụ việc và ủng hộ thêm 5 triệu đồng phòng chống dịch bệnh

Lý do hủy bỏ toàn bộ quyết định do có sai sót về nội dung áp dụng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ông L.X.T (chủ cửa hàng thuê anh Tiến lái xe) cho biết, ông vừa gửi thư cảm ơn UBND huyện Krông Pắk vì đã lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời xử lý vụ việc.

Theo ông T., sau khi tiếp nhận thông tin UBND xã Vụ Bổn ra quyết định xử phạt sai quy định đối với lái xe của đơn vị, lãnh đạo UBND huyện đã rất kịp thời nắm bắt tình hình. Phó chủ tịch UBND huyện đã  kịp thời chỉ đạo, có hướng khắc phục và xin lỗi tới đơn vị.

“Trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cả nước đang chung tay phòng chống dịch, chúng tôi cũng cảm thông về những sai sót hành chính có thể xảy ra tại cấp cơ sở. Trên tinh thần lắng nghe ý kiến của người dân, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk đã kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh sai sót, chúng tôi sẽ ủng hộ 5.000.000 đồng cho quỹ “hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19”, do UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Pắk phát động nhằm động viên tinh thần các cán bộ ngày đêm vất vả chống dịch bệnh.

Như Dân trí đưa tin, ngày 2/4, tài xế và 2 nhân viên của cửa hàng ông T. vận chuyển các nhu yếu phẩm (mì tôm, nước mắm, bột ngọt…) cho người dân. Khi đi giao hàng, cả 3 người trên xe đều đeo khẩu trang, mang găng tay và có nước sát khuẩn theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên khi xe di chuyển đến UBND xã Vụ Bổn thì bị xử phạt vì lý do “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, đối với người tham gia chống dịch (chở 3 người trong cabin xe)” và ngồi không đúng khoảng cách trên xe (không cách 2m) nên bị xử phạt 200 ngàn đồng.

Trước sự việc, ông T. bức xúc cho rằng việc làm của UBND xã là cứng nhắc, không tạo điều kiện cho cho doanh nghiệp khi nhân viên của ông đang đi giao hàng là các nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân.

Tuy nhiên, thời điểm này Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn khẳng định việc xử phạt là đúng 100% và nếu người bị phạt thấy không đúng có thể khởi kiện.

 Thúy Diễm