1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ PMU18: Phạm Tiến Dũng khai vợ nhận hối lộ gần 6 tỷ đồng

Theo nguồn tin từ Cơ quan điều tra, trong trại tạm giam, Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng kế hoạch PMU 18 đã khai: vợ Dũng, bà Lê Thị Thanh Hoà nhận hối lộ 5,77 tỷ đồng.

Xác minh lời khai của Dũng, CQĐT đã làm rõ việc ông T.X.H, Giám đốc một công ty thiết bị xây dựng có trụ sở tại Hà Nội và một số cán bộ dưới quyền tham gia vào việc nâng khống giá thiết bị vật tư để chiếm hàng tỷ đồng trong dự án xây dựng Văn phòng Ban quản lý dự án cầu Bãi Cháy.

T.X.H. đã chuyển 2,57 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của bà N.P.V, SN 1975, giảng viên đại học, vợ một Phó phòng PID 6, (thuộc PMU 18) và chuyển 3,2 tỷ đồng vào tài khoản của bà N.T.H. - cán bộ văn phòng Dự án cầu Bãi Cháy.

Sau đó, hai phụ nữ này rút tiền mang đến nhà đưa cho Lê Thị Thanh Hoà, vợ của Phạm Tiến Dũng. Phạm Tiến Dũng đã xác nhận việc này. Hiện bị can Lê Thị Thanh Hoà (được tại ngoại) và một số đối tượng liên quan tiếp tục bị triệu tập lên CQĐT để làm rõ.

Trong một diễn biến khác, hôm nay (27/11), Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng chạy án cho Phạm Tiến Dũng (Dũng “con”), là Trần Văn Thuyết - Giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại tài chính Hữu Nghị.

 

Thuyết sinh năm 1956 quê ở Hưng Hà, Thái Bình, thường trú tại 459/53 Bạch Mai, Hà Nội. Trụ sở Công ty của Thuyết tại 93A/1 đường Trần Quang Diệu, khu Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Trụ sở công ty này cũng nằm cùng khu nhà của Nguyễn Mậu Thôn (đã bị tạm giam), Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Việt - một doanh nghiệp “sân sau” của nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng.

 

Trần Văn Thuyết bị khởi tố bị can vì hành vi đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Người nhà cho biết: Thuyết đã đi công tác vài ngày trước, vì vậy lệnh bắt khẩn cấp đối với Thuyết chưa được thực hiện. Một cán bộ điều tra cho biết, đây là một đường dây chạy án độc lập của Phạm Tiến Dũng, không liên quan đến “ông tổng” Bùi Tiến Dũng.

 

Được biết, ngày 24/11, vợ Thuyết đã đến nhà ông tổ phó dân phố đăng ký tạm vắng cho Thuyết nhưng không cho biết là đi đâu. Trong vài ngày tới, nếu Trần Văn Thuyết không ra trình diện, cơ quan điều tra sẽ phát lệnh truy nã.

 

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Trần Văn Thuyết là anh em kết nghĩa với bố vợ của Phạm Tiến Dũng. Thuyết nói với Dũng là có quan hệ rất rộng và nhận lời chạy án cho Phạm Tiến Dũng với giá hơn 30.000 USD.

 

Trước khi bị bắt ngày (3/3/2006) biết thân phận đang trong tầm ngắm của CQĐT, vợ chồng Phạm Tiến Dũng đã 3 lần đưa tiền cho Thuyết với số tiền 31.000 USD và 50 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, cuối cùng Dũng “con” vẫn bị bắt tạm giam. Vợ chồng Phạm Tiến Dũng cũng thừa nhận việc có nhờ Thuyết chạy án. CQĐT đang xác minh Trần Văn Thuyết đã đưa tiền cho ai vì Thuyết hoàn toàn độc lập với đường dây chạy án của Nguyễn Mậu Thôn và cựu Trung tá Công an Nguyễn Đình Toản.

Theo TTXVN