1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ô tô tông 2 xe máy: Tài xế có hơi men, đạp nhầm chân ga

(Dân trí) - Chiều 14/7, Thượng tá Trần Văn Tám, Phó trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp cùng cơ quan điều tra hình sự khu vực 2, Vùng 3 Hải quân tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, quê Quảng Bình) điều khiển chiếc ô tô BKS 43X-2047 gây ra vụ tai nạn này đang công tác tại Vùng 3 Hải quân, mang hàm Trung tá, đã được giao cho đơn vị chủ quản quản lý trong thời gian chờ tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ tai nạn khiến 3 người lớn chết tại chỗ và 2 cháu nhỏ bị thương nặng

Vụ tai nạn khiến 3 người lớn chết tại chỗ và 2 cháu nhỏ bị thương nặng

Theo Công an quận Hải Châu, sau khi vụ việc xảy ra, tài xế Hiệp đã được đưa về trụ sở Công an phường Thuận Phước lấy lời khai ban đầu. Tại đây, anh Đinh Thế Hiệp khai nhận mình điều khiển xe ô tô 43X-2047 khi trong người đang có hơi men.

Khi đang lưu thông trên cầu Thuận Phước theo hướng từ Sơn Trà qua quận Hải Châu, đến đoạn chân cầu (phía quận Hải Châu) anh Hiệp phát hiện có một xe máy đi cùng chiều. Anh Hiệp liền đánh tay lái sang bên phải để tránh xe máy trên thì cùng lúc anh phát hiện phía trước cùng chiều có một xe ô tô tải nên anh hoảng hốt, lách mạnh khiến chiếc xe leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Sau đó, anh Hiệp đánh tay lái qua trái để trả lại nhưng do đánh hơi mạnh nên anh đạp thắng nhưng anh lại đạp nhầm vào chân ga. Chiếc xe xoay ngang 90 độ rồi lao qua bên kia đường, tông vào hai chiếc xe gắn máy BKS 43K5-2498 và xe mang BKS 43E1-07719 đang đi ngược chiều.

Đối với thông tin dư luận cho rằng anh Hiệp bị một xe ô tô 16 chỗ tông vào đuôi khiến anh lạc tay lái và gây ra vụ tai nạn, Thượng tá Trần Văn Tám cho biết, khám nghiệm hiện trường ban đầu, đuôi xe có bị móp nhưng chưa rõ nguyên nhân và cũng chưa thể khẳng định được điều này.

2 cháu nhỏ đang nguy kịch

Ngày 14/7, 2 cháu nhỏ bị thương trong vụ tai nạn nói trên gồm cháu Trần Trọng Minh (8 tuổi) và em gái Trần Trọng Khánh Linh (6 tuổi), trú phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực điều trị và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Hà Phước Hoàng, Phó khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, cháu Minh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương: chấn thương sọ não kín, chấn thương ngực kín, gãy xương đùi phải, gãy xương cánh tay phải, chấn thương hàm mặt. Mặc dù đã các bác sĩ tích cực điều trị nhưng vẫn còn hôn mê sâu, cháu phải thở máy hỗ trợ. Bệnh nhân tiên lượng rất nặng nề.

Cháu Minh tiên lượng rất nặng nề

Cháu Minh tiên lượng rất nặng nề

Cháu Linh cũng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, nứt xương sọ bên phải, gãy xương đùi bên trái; hoảng loạn tinh thần. Hiện tại cháu đã tỉnh nhưng khóc liên tục, tinh thần còn hoảng loạn. Tiên lượng còn nặng nề.

Chị Trương Thị Phương (mợ của hai cháu), hiện đang chăm sóc các cháu tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chiều 13/7, sau giờ đi làm, chị Lê Thị Vân Khánh đến trường đón con rồi ghé vào nhà bà mẹ đẻ chơi. Chơi được một lúc thì chị Khánh chở hai con về nhà, khi đến chân cầu Thuận Phước thì gặp tai nạn.

Cháu Linh tiên lượng còn nặng nề

Cháu Linh tiên lượng còn nặng nề

Cũng trong sáng 14/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm 2 cháu. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban an thông thành phố hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 6 triệu đồng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân.

Theo ông Khuất Việt Hùng, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra xác minh rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 13/7, tại cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X 2047 do anh Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và  2 xe máy chạy ngược chiều do ông Đinh Công Tráng (SN 1958, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và chị Lê Thị Vân Khánh (SN 1981, ngụ quận Sơn Trà) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Tráng và người ngồi cùng xe máy là bà Trần Thị Thái (SN 1961, vợ ông Tráng) cùng chị Khánh tử vong tại chỗ, trong đó, bà Thái và chị Khánh người đã văng qua thành cầu, rơi xuống đất.

Ngoài ra, 2 cháu Minh và cháu Linh được chị Khánh chở theo (cũng là con của chị Khánh) bị thương nặng.

Khánh Hồng

(khanhhong@dantri.com.vn)