Vụ ở nhà xã hội, đi ô tô: Hạn chót xử lý trường hợp "giả nghèo"

(Dân trí) - “Nếu sau ngày 31/7 mà chủ sở hữu không chấm dứt việc cho thuê, cho mượn căn hộ, không đến làm việc thì yêu cầu các đơn vị ngừng cung cấp điện, nước và tổ chức thu hồi căn hộ theo quy định”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng ký.

Ngày 1/8, ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đang kiểm tra, rà soát lại những trường hợp mua bán, chuyển nhượng căn hộ trái phép tại 2 dự án nhà ở xã hội là Phù Mỹ - Quy Nhơn và chung cư Long Thịnh.

Vụ ở nhà xã hội, đi ô tô: Hạn chót xử lý trường hợp giả nghèo - 1
Cao ốc Long Thịnh có 243/479 căn chính chủ, 68 căn chuyển nhượng, 75 căn cho thuê, 21 căn cho mượn và 72 căn chưa tiếp cận.

“Hôm qua là hạn chót để các chủ đầu tư báo cáo lại những trường hợp này, bao gồm rất nhiều nhóm đối tượng: đối tượng chưa được tiếp cận, đối tượng cho thuê và đối tượng chuyển nhượng căn hộ. Sau khi tổng hợp số liệu của tổ liên ngành và số liệu của chủ đầu tư dự án và tùy theo mỗi đối tượng, Sở sẽ có đề xuất lên UBND tỉnh để có hướng xử lý”, ông Bảo cho biết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết sẽ xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng mượn chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội để mua rồi cho thuê, sang nhượng, bán lại cho người khác bất hợp pháp.

“Phải xử lý nghiêm, kiên quyết đối với những trường hợp không có nhu cầu ở nhà xã hội mà mượn hồ sơ để mua rồi cho thuê, sang nhượng lại để trục lợi. Trong khi đó, những người dân nghèo có nhu cầu thực sự thì không mua được nhà ở xã hội”, ông Dũng quả quyết.

Vụ ở nhà xã hội, đi ô tô: Hạn chót xử lý trường hợp giả nghèo - 2

Dù Thanh tra liên ngành Sở Xây dựng Bình Định đang thanh tra các dự án nhà ở xã hội mua bán bất hợp pháp nhưng trên mạng xã hội vẫn dễ dàng tìm thông tin rao bán nhà ở xã hội công khai (ảnh chụp lúc 18h49 ngày 1/8).

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều trường hợp “giả nghèo” để giành suất mua nhà ở xã hội rồi cho thuê, chuyển nhượng bất hợp pháp để trục lợi, đi ngược chủ trương của tỉnh.

Qua kiểm tra tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Bình Định đã phát hiện hàng loạt căn hộ chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn sai quy định tại 2 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Quy Nhơn là Phú Mỹ - Quy Nhơn và chung cư Long Thịnh.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn có 205/237 căn chính chủ, 10 căn cho thuê, 18 căn cho mượn và 4 căn chưa tiếp cận. Tại dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp - Cao ốc Long Thịnh có 243/479 căn chính chủ, 68 căn chuyển nhượng, 75 căn cho thuê, 21 căn cho mượn và 72 căn chưa tiếp cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng ký văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, nếu sau ngày 31/7/2019 mà chủ sở hữu vẫn không thực hiện thì Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước thực hiện cắt điện, cắt nước và tổ chức thu hồi căn hộ theo quy định.

Doãn Công