Vụ nổ lớn ở Cam Ranh: 3 nạn nhân bỏng nặng đã được chuyển vào TPHCM chữa trị

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vào rạng sáng 16/6, khiến 2 người tử vong và 8 người khác bị thương. Đến chiều cùng ngày, 3 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển vào TPHCM chữa trị.

Vụ nổ lớn ở Cam Ranh: 3 nạn nhân bỏng nặng đã được chuyển vào TPHCM chữa trị - 1

Hiện trường vụ nổ lớn ở thuộc lán trại công nhân đang phục vụ thi công dự án

Sáng cùng ngày, phóng viên Dân trí đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nơi cấp cứu cho 3 nạn nhân trong số 8 nạn nhân bị thương.

Thông tin từ khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương nặng, gồm: Lê Văn Trai (45 tuổi, quê Quảng Ngãi); Lê Văn Triệu (39 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bồng (49 tuổi, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Trong đó, ông Lê Văn Trai nhập viện trong tình trạng lơ mơ, bỏng hơn 90% cơ thể; còn nạn nhân Lê Văn Triệu bỏng mức độ 2-3 ở 2 mắt, nhiều vết nhăm do sắt văng trúng rải rác vào người. Trong khi, nạn nhân Nguyễn Bồng bị bỏng 2 mắt, có nhiều vết nhăm rải rác khắp người.

Hiện nay, 3 nạn nhân bị thương nặng kể trên đang được chuyển đi TP HCM để tiếp tục điều trị.

Theo một số nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ cháy là khoảng 1h ngày 16/6,  khi các công nhân đang ngủ trong lán trại. Trong giây phút, khu lán trại bị lửa bao trùm, kèm tiếng nổ lớn. Một số người may mắn thoát được ra ngoài sống sót, còn 2 người tử vong.

Điều đặc biệt là bên cạnh lán trại có các phuy đang chứa xăng, dầu để phục vụ việc chạy máy.

Vụ nổ lớn ở Cam Ranh: 3 nạn nhân bỏng nặng đã được chuyển vào TPHCM chữa trị - 2

Đưa nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ nổ ở Cam Ranh đi TP HCM cấp cứu

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch TP Cam Ranh cho biết, ngay sau vụ việc các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên vụ cháy nổ kể trên.

Theo tìm hiểu, khu vực xảy ra vụ cháy nổ là lán trại dành cho công nhân của đơn vị nhà thầu thi công, đang triển khai dự án Khu phức hợp như khách sạn, căn hộ, sân golf… quy mô lên tới 800ha thuộc địa phận phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Bước đầu, đại diện chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cho hay, sau khi xảy ra vụ việc kể trên, đại diện chủ đầu tư đã phối hợp với cơ quan chức năng khắc tiến hành phục hậu quả, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Ngay sau đó đã tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân thương vong sau vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Viết Hảo