1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ người đàn ông Malaysia đòi con ở Cần Thơ: "Vợ nhỏ" đòi "vợ lớn" hủy hôn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “người đàn ông Malaysia làm đơn đòi con ở Cần Thơ”, ngày 16/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ đã mời ông Tan Kek Wei (42 tuổi, quốc tịch Malaysia) đến để làm rõ nguyên nhân ông bị “vợ nhỏ” (T.T.N., 26 tuổi; ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đem giấu con.

 

Ông Wei đến phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Cần Thơ để nộp đơn đòi con
Ông Wei đến phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Cần Thơ để nộp đơn đòi con

Trước đó, ngày 29/9/2015, ông Tan Kek Wei (quốc tịch Malaysia) đã làm đơn "cầu cứu" gửi tới cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ trình bày việc bị người phụ nữ Việt Nam "bắt cóc" mất con gái.  Chiều 29/9, ông Tan Kek Wei đã mang đơn đến trình báo vụ việc ông bị mất con.

Tuy nhiên sau khi tiếp nhập đơn, PC45 Cần Thơ xác định đây không phải là một vụ bắt cóc mà là vấn đề mâu thuẫn gia đình nên đã hướng dẫn ông Wei qua Sở Tư pháp làm đơn. Tại Sở Tư pháp, ông Wei lại được hướng dẫn đến liên hệ UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền để chính quyền địa phương mời chị N. ("vợ nhỏ" của ông Wei, đồng thời là mẹ đẻ của con ông Wei) lên gặp gỡ ông Tan Kek Wei giải quyết vụ việc.

 

Vụ người đàn ông Malaysia đòi con ở Cần Thơ: "Vợ nhỏ" đòi "vợ lớn" hủy hôn - 2

Văn bản hướng dẫn của UBND xã Mỹ Khánh

Đến ngày 12/10, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh có văn bản trả lời, vụ việc không thuộc thẩm quyền của UBND xã vì có yếu tố nước ngoài. Lãnh đạo UBND xã này cũng giới thiệu ông Wei đến tòa án nhân dân TP Cần Thơ để được giải quyết.

Cùng ngày, nguồn tin từ TAND TP Cần Thơ xác nhận, cơ quan này đã tiếp nhận đơn khởi kiện của ông Tan Kek Wei yêu cầu chị N. trả lại bé Tan Kar Yuan sau gần một tháng đem đi giấu, không cho con gặp mặt cha ruột.

Tuy nhiên, điều bất ngờ của vụ việc là trong khi ông Tan Kek Wei khởi kiện chị N. ra TAND TP Cần Thơ để đòi con thì chị N. cũng có đơn khởi kiện tại tòa này yêu cầu hủy kết hôn giữa chị S.T.B.T. (người vợ hợp pháp) và ông Tan Kek Wei.

Lý do chị N. đưa ra là mình có con với ông Tan Kek Wei, còn chị T. thì không. Tuy nhiên cả ông Tan Kek Wei và chị T. đều cho rằng họ làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Malaysia chứ không phải tại Việt Nam.

Phạm Tâm