1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ngập hầm giữ xe: CQĐT hình sự Bộ Tổng Tham mưu vào cuộc

(Dân trí) - Sau phản ánh của Dân trí về vụ ngập hầm giữ xe gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở chung cư C6, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Tổng Tham mưu đã vào cuộc làm rõ sự việc của các bên liên quan.

Vụ ngập hầm giữ xe: CQĐT hình sự Bộ Tổng Tham mưu vào cuộc - 1

Theo Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Tổng Tham mưu, chủ đầu tư chậm giải quyết khiếu nại của người dân do có thay đổi về... nhân sự
 
Anh Nguyễn Mạnh Hà, ở phòng 203, khối 2, chung cư C6 (Khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Ngày 6/3, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Tổng Tham mưu đã trực tiếp xuống gặp gỡ một số hộ dân chung cư C6 để điều tra làm rõ sự việc ngập hầm giữ xe gây thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân như phản ánh của Dân trí.

Tại buổi làm việc, theo điều tra viên, về lý do vì sao vụ ngập hầm giữ xe ở chung cư C6 diễn ra hồi tháng 11/2008 nhưng đến nay Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng vẫn lảng tránh trách nhiệm, chưa có buổi làm việc nào để thỏa thuận với các hộ dân về mức đền bù cũng như các hướng xử lý, khắc phục hậu quả là do có sự thay đổi về nhân sự ở Công ty.

Cụ thể, Giám đốc Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Bá Dĩ đến tuổi về hưu, giám đốc mới là ông Nguyễn Ngọc Dũng vừa lên thay nên không nắm rõ tình hình vụ việc để có hướng xử lý, giải quyết. Cũng theo điều tra viên, các phó giám đốc dù nắm rõ sự việc, nhưng chỉ là cấp phó nên không có thẩm quyền giải quyết khi chưa có sự thống nhất trong chỉ đạo của cấp trên.

Tuy nhiên, mới đây nhất, ngày 27/2, Bộ Tổng Tham mưu đã có cuộc họp chỉ đạo Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng cần phải tổ chức một buổi gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân có tài sản thiệt hại trong vụ ngập hầm giữ xe để tìm ra hướng xử lý hợp tình hợp lý giữa hai bên.

Về phía nội bộ, Cơ quan điều tra hình sự cũng sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm của Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng cũng như Xí nghiệp quản lý nhà và khu đô thị số 1 khi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản của quân đội, nghiêm trọng nhất là máy phát điện của Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng ở chung cư C6 trị giá gần 1 tỷ đồng bị hỏng vì ngâm lụt nhưng công ty không hề báo cáo lên cấp trên.

Sông Lam