Nghệ An:

Vụ ngã xuống tầng hầm cao ốc: Lắp thêm lan can bảo vệ

(Dân trí) - Chiều ngày 14/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Hữu Đắc - cán bộ kỹ thuật tòa nhà Vicentra Vinh (thuộc tập đoàn EuroWindow, đóng tại TP Vinh, Nghệ An) cho biết, theo kế hoạch, đến cuối tuần này hệ thống lan can bảo vệ đường xuống tầng hầm của tòa nhà sẽ được hoàn thành.


Như Dân trí thông tin, trước đó, vào khoàng 12h ngày 10/4, chị D.T.H (SN 1975, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An) đã ngã từ lan can xuống đường vào tầng hầm của tòa nhà trên và tử vong ngay sau đó.
Vụ ngã xuống tầng hầm cao ốc: Lắp thêm lan can bảo vệ

Phân định giữa nền đường và đường xuống tầng hầm tòa khi chưa được lắp thêm lan can chỉ cao hơn nửa mét.

Lan can của đường xuống tầng hầm tòa nhà chỉ cao khoảng 70cm so với mặt nền, khoảng cách xuống điểm sâu nhất của đường xuống hầm khoàng 4m. 2 cửa hàng ăn uống trước sảnh tòa nhà và bên trên mép đường xuống tầng hầm được Ban quản lý tòa nhà cho thuê, thường ngày có rất đông người qua lại.

Sau khi xảy ra tại nạn chết người, Ban quản lý tòa nhà đã cho công nhân triển khai lắp thêm lan can bảo vệ bằng thép ngay trên phần lan can cũ. “Lan can bằng thép này cao 80cm, chiều dài mỗi bên 40m bao quanh đường xuống tầng hầm. 

Vụ ngã xuống tầng hầm cao ốc: Lắp thêm lan can bảo vệ
Hiện đường xuống tầng hầm đã lắp thêm lan can bằng thép tuy nhiên các công nhân mới lắp được một nửa.

Lan can đường hầm khác đã được hoàn thiện.
Lan can đường hầm khác đã được hoàn thiện.

Được biết, sau khi vụ tai nạn kể trên, Ban quản lý tòa nhà cũng đã đến chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.

Vĩnh Khang