1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ mua bán trẻ em: Chùa Bồ Đề có nhiều sai phạm trong việc nuôi trẻ

(Dân trí) - Sự việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ pháp luật của các cơ sở tôn giáo trong việc chăm sóc các đối tượng khó khăn.

PV Dân trí đã trao đổi với ông Tô Đức - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) về vấn đề này.
 
Các cháu bé tại chùa Bồ Đề (ảnh: Giang Huy)
Các cháu bé tại chùa Bồ Đề (ảnh: Giang Huy)

Nhìn lại vụ việc mua bán trẻ em trẻ em tại chùa Bồ Đề, theo ông những nguyên nhân nào dẫn tới sự việc?

Trước hết, chúng ra cần phải đánh giá kháɣh quan, toàn diện về sự đóng góp hết sức tích cực của các cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức tôn giáo trong việc chăm sóc những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Tuy nhiên, hoạt động từ thiện, nhân đạo có thể bị kẻ xấu lợi dụng, thậm chí tổ chức các ɨoạt động vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra cho thấy, chùa Bồ Đề có nhiều sai phạm khi thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng diện bảo trợ xã hội: Chưa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) theo quy định của pháp luật; chưaȠbảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, diện tích phòng ở của đối tượng; nhân viên quản lý, nuôi dưỡng đối tượng chưa được đào tạo nghiệp vụ...

Tôi cho rằng, điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự “tham, sân, si” của cá nhân đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang - quản lý khu nuôi trẻ mồ côi; việc nhận thức, ý thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người đứng đầu cơ sở chăm sóc; các biện pháp xử lý chưa đủ quyết liệt của cơ quan chức năng…

<ɄIV align=center>
Ông Tô Đức - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH).

Ông Tô Đức - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH). (ảnh: H.M)

Ý kiến của ông về tình trạng các cơ sở tôn ɧiáo đang nhận nuôi trẻ nhưng không thực hiện việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hiện nay ra sao?

Theo phản hồi của các địa phương, tình trạng một số cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng bảo trợ xã hội trở lên của các tôn giáo trên phạɭ vi toàn quốc chưa thực hiện thủ tục thành lập cơ sở BTXH đang tồn tại là một trong những vấn đề cần phải chấn chỉnh, xử lý từ góc độ quản lý Nhà nước.

Trong năm 2014-2015, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,ȠTrung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam và các tổ chức tôn giáo khác sẽ tổ chức rà soát lại hệ thống các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi của các tổ chức tônȠgiáo trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, chúng tôi sẽ hướng dẫn các cơ sở chấn chỉnh lại công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện thủ tục thành lập cơ sở BTXH; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ theo ȑúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đánh giá, khảo sát các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt để khuyến khích, nhân rộng mô hình.

 Sẽ tổng rà soát các cơ sở chăm ɳóc người khó khăn của các tổ chức tôn giáo (ảnh: Giang Huy)
Sẽ tổɮg rà soát các cơ sở chăm sóc người khó khăn của các tổ chức tôn giáo (ảnh: Giang Huy)

Theo ông Tô Đức, cả nước có trên 400 cơ sở bảo trợ xã hội. Những cơ sở này đang nuôi dưỡng khoảng 41.000 đối tʰợng bảo trợ xã hội, trong đó có hơn 20.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số 400 cơ sở bảo trợ xã hội, có khoảng 230 cơ sở ngoài công lập (gồm khoảng 80 cơ sở của các tôn giáo).

Qua sự việc chùa Bồ Đề, đứng từ góc độ đơn vị quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn quốc, ông có ý kiến gì?

Theo quɡn điểm của cá nhân tôi, qua sự việc diễn ra tại chùa Bồ Đề, chúng ta cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm phòng ngừa các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Cần phải nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hành lang pháp ɬý quy định về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp trong công tác kiểm tra việc quản lý và hoạt động của cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh ȑặc biệt.

Đặc biệt là các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, cần tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, quản lý nhân khẩu tại các cơ sở chăm sóc chưa thành lập cơ sở BTXH thɥo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật nuôi con nuôi theo đúng quy định, đăng kí giấy khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.

Các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốɣ và các tổ chức tôn giáo nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Mạnh (thực hiện)