1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ mua bán cuống vé đường bộ: Cần sự quyết liệt của địa phương

(Dân trí) - Trước thông tin Dân trí đăng tải về khu “chợ đen” buôn bán cuống vé đường bộ gần Trạm thu phí Quốc lộ 5 Văn Lâm - Hưng Yên, đơn vị in ấn vé và thực hiện thu phí đã lên tiếng về sự việc.

Việc mua bán cuống vé đường bộ trên Quốc lộ 5 diễn ra công khai (ảnh: ND-MT)
Việc mua bán cuống vé đường bộ trên Quốc lộ 5 diễn ra công khai (ảnh: ND-MT)

Theo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), việc mọc lên “chợ đen” buôn bán cuống vé thu phí đường bộ trên Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã xảy ra từ tháng 8/2016. Trạm thu phí số 1 Quốc lộ 5 đi khảo sát cho thấy hiện tượng một số đối tượng mua bán cuống vé xảy ra tại địa điểm ở ngoài phạm vi quản lý của trạm.

“Qua theo dõi, có hiện tượng nhiều lái xe sau khi qua khu vực trạm đã vứt cuống vé đi và được một số người thu lượm lại mục đích để bán lại cho một số lái xe mua cuống vé về thanh toán với đơn vị chủ quản, gây thất thoát tiền của nhà nước, doanh nghiệp. Trong đó cũng xuất hiện nhiều cuống vé giả” - đại diện VIDIFI cho hay.

Cũng theo đại diện VIDIFI, đơn vị đã báo cáo bằng văn bản lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đề nghị cơ quan chức năng địa phương phối hợp xử lý, tuy nhiên tình hình vẫn tiếp diễn đến nay.

Cuống vé đã qua sử dụng được giao bán, nhiều lái xe mua về để thanh toán với cơ quan, đơn vị nhằm ăn chênh lệch (ảnh: ND-MT)
Cuống vé đã qua sử dụng được giao bán, nhiều lái xe mua về để thanh toán với cơ quan, đơn vị nhằm ăn chênh lệch (ảnh: ND-MT)

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết đã nhận được thông tin về sự việc này, đồng thời khẳng định cuống vé được thu lượm không còn giá trị sử dụng trong lưu thông đường bộ, việc mua vé với mục đích thanh toán là vi phạm quy định về thuế và quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng cho hay, đơn vị khai thác trạm thu phí và đơn vị quản lý đường bộ đã và đang phối hợp với địa phương để xử lý sự việc, tuy nhiên cần sự quyết liệt của cơ quan chức năng địa phương thì tình trạng này mới có thể chấm dứt.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, gần khu vực trạm thu phí số 1 trên Quốc lộ 5 hàng ngày có 2 người phụ nữ bán cuống vé đường bộ một cách công khai, giá mỗi cuống vé chỉ vài nghìn đồng tùy theo loại xe. Nhiều tài xế chỉ bỏ ra 3.000 đồng mua cuống vé rồi mang về cơ quan để được thanh toán số tiền 40.000 đồng.

Đây được cho là hành vi vi phạm pháp luật thuế, cụ thể là hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Châu Như Quỳnh