Vụ lật tàu ở Yên Bái: Hành khách phải “tăng bo” ở ga Trái Hút

(Dân trí) - Chiều nay, ông Lê Văn Tuấn, trưởng phòng tổ chức - hành chính, ga liên vận quốc tế Lào Cai, cho biết: hành khách đi xe lửa tuyến Lào Cai - Hà Nội phải “tăng bo” ở ga Trái Hút.

 
Vụ lật tàu ở Yên Bái: Hành khách phải “tăng bo” ở ga Trái Hút - 1

Hành khách xem thông báo vụ tai nạn tàu LC1 ở ga liên vận quốc tế Lào Cai lúc 15 giờ chiều 6/9.
 
Theo ông Tuấn, nhà ga Lào Cai đã thông báo việc xe lửa chở khách số hiệu LC1 bị tai nạn do mưa lớn, sạt đường, gây đổ tàu và ắch tắc tại km 195 + 500 thuộc khu gian ga Mậu A - ga Trái Hút (tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội) từ lúc 4 giờ ngày hôm nay (6/9).  Hiện nay ngành đường sắt đang phối hợp với huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái ) đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn để thông tàu trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên do đầu máy và hai toa liền kề bị lao xuống ruộng ở địa hình phức tạp nên việc khắc phục hậu quả tai nạn và sửa chữa thông đường sắt ở vị trí kể trên phải có thời gian nhất định.

 

Do hậu quả của vụ tai nạn lật tàu tại Yên Bái, khiến bà Khương Thị Thịnh (sinh năm 1955) và cháu ngoại 9 tháng tuổi tên là Đinh Thị Thu, trú tại huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) tử nạn, tối nay tất cả hành khách  đi  trên 4 chuyến xe lửa SP 2, SP 4, SP 6, SP 8  tuyến Lào Cai - Hà Nội (và ngược lại) đều phải “tăng bo” ở khu vực gần  ga Trái Hút - ga Mậu A (thuộc địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) trong cự ly tối thiểu trên dưới 1 km. Riêng đoàn tầu địa phương LC2 (Lào Cai -  Yên Bái và ngược lại) phải huỷ bỏ từ tối nay để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và sẽ đưa vào hoạt động trở lại khi thông xe toàn tuyến Lào Cai - Yên Bái - Hà Nội và ngược lại.

 

Ngành đường sắt bố trí hai đoàn tàu ở hai bên đường đoạn “tăng bo” để đón khách trên các chuyến tàu khách Hà Nội - Lào Cai và Lào Cai - Hà Nội. Hành khách nào đã mua vé trước nếu không đi trong tối ngày 6/9 và ngày 7/9 có thể trả lại vé tại ga Lào Cai và phải chịu trừ một khoản lệ phí nhất định theo quy định của ngành.

  

 
Tin, ảnh: Phạm Ngọc Triển