Vụ lăng mạ tài xế: Xem xét điều chuyển 3 cán bộ ra khỏi lực lượng CSGT

Bá Đoàn

(Dân trí) - Công an huyện Việt Yên đang xem xét, xử lý kỷ luật điều chuyển 3 cán bộ ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông vì có hành vi, lời nói không đúng mực với dân.

Vụ lăng mạ tài xế: Xem xét điều chuyển 3 cán bộ ra khỏi lực lượng CSGT - 1

 Hình ảnh Cảnh sát giao thông - Công an huyện Việt Yên có hành vi, lời nói vi phạm quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND với người dân.

Ngày 29/11/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh 3 cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hành vi, lời nói vi phạm quy tắc ứng xử và điều lệnh ngành CAND. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vi phạm.

Từ kết quả xác minh của Tổ công tác, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Việt Yên xem xét, xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ, điều chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông (bố trí công tác khác); hạ xếp loại cán bộ và không phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đối với 2 cán bộ; hạ xếp loại cán bộ, thi đua đối với 2 cán bộ lãnh đạo Công an huyện, 2 chỉ huy Đội CSGT có liên quan.

Trước đó, vào 10h24 ngày 29/11, trên quốc lộ 17 đoạn thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang), Tổ công tác gồm 5 cán bộ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Việt Yên phát hiện xe tải BKS 98C-120.98 đi hướng huyện Tân Yên - TP Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm quá khổ, quá tải (xe chở cây chống trần). 

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe Trần Văn Việt (SN 1997, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác bám theo và liên tục yêu cầu lái xe dừng lại bằng loa và tín hiệu ưu tiên nhưng lái xe vẫn không chấp hành, nhiều lần chèn ép không cho xe tuần tra vượt lên. 

Đến đoạn đường nói trên, xe tải chuyển hướng đi vào đường đê thuộc địa phận xã Việt Lập cho đến khi va vào rào chắn hạn chế chiều cao làm phương tiện không di chuyển được mới dừng lại. Quãng đường lái xe ô tô bỏ chạy khoảng 7km.

Bức xúc về hành vi vi phạm của lái xe, 3 thành viên Tổ công tác gồm Thiếu tá Hoàng Anh Cường, Đại úy Tống Kiên Cường và Thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt tài xế Trần Văn Việt.

Sau đó lái xe Trần Văn Việt đã nhận thức được vi phạm của mình và xin lỗi tổ công tác.

Sau khi xảy ra sự việc trên, mạng xã hội đã xuất hiện và tán phát đoạn video dài 36 giây ghi lại hình ảnh quá trình dừng phương tiện vi phạm (được cho là trích xuất từ camera xe ô tô bỏ chạy), khiến dư luận xôn xao về quá trình xử lý vi phạm của các CSGT.