1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Vụ “lạm phát” cấp phó: Tỉnh yêu cầu báo cáo

(Dân trí) - Bà Đoàn Thị Minh Hiếu- Chuyên viên UBND tỉnh Gia Lai mới đây cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu ông Huỳnh Văn Tâm- Giám đốc Sở Nội vụ phải có báo cáo vụ “lạm phát lãnh đạo” tại một số cơ quan lên UBND tỉnh trước ngày 30/5.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài viết “Sở 33 người thì… 17 người là lãnh đạo”, phản ánh việc một số cơ quan, ban ngành tỉnh Gia Lai đã bổ nhiệm “sếp” nhiều hơn so với quy định. Đơn cử như Sở VH-TT-DL theo quy định chỉ có 3 Phó Giám đốc Sở nhưng trước đây Sở này lên đến 7 sếp phó (hiện tại còn 5 vì 2 người đã nghỉ hưu). Sở Xây dựng trước đây chức Phó Giám đốc là 5 người, hiện tại còn 4 vì 1 người đã nghỉ hưu.

Điều đáng nói, Gia Lai là tỉnh còn nhiều khó khăn, hàng năm Chính phủ phải cứu trợ cả nghìn tấn gạo để cứu đói. TP Pleiku của tỉnh này mới chỉ đạt đô thị loại II, cơ sở vật chất hạ tầng vẫn còn nhỏ… vậy nhưng bộ máy công chức tại một số đơn vị trên địa bàn này đang quá cồng kềnh, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Một cán bộ cho biết: “Việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá nhiều so với quy định đã tồn tại gần chục năm nay. Ngoài tiền phụ cấp trách nhiệm, Phó Giám đốc Sở cũng được hưởng rất nhiều thứ khác như có thể điều hành xe công, chi phí khám chữa bệnh, tiền thưởng, cơ sở vật chất phòng làm việc… đó là chưa kể có khi có những khoản không chính đáng khác”.

Ngoài nhiều khoản phụ cấp khác cho lãnh đạo lạm phát, thì phòng ốc... cũng bị phát sinh để bố trí cho các lãnh đạo này
Ngoài nhiều khoản phụ cấp khác cho lãnh đạo "lạm phát", thì phòng ốc... cũng bị phát sinh để bố trí cho các lãnh đạo này

Việc sai phạm trên là quá rõ ràng, nhưng điều khiến dư luận quan tâm là tại sao tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nay mà không thấy cơ quan nào xử lý? Tất cả những khoản tiền chi trả cho các Phó Giám đốc “lạm phát” lấy từ đâu? Nếu từ ngân sách nhà nước thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?...

Trước những vấn đề trên, PV báo Dân trí đã nhiều lần liên hệ với ông Huỳnh Văn Tâm- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai nhưng không được.

Trước đó, trả lời trên báo chí, ông Tâm cho biết, nguyên nhân của việc “lạm phát” lãnh đạo là do việc sát nhập các Sở.

Trước tình trạng trên, bà Đoàn Thị Minh Hiếu cho biết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ xử lý, báo cáo lên UBND tỉnh trước ngày 30/5.

Thiên Thư