1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ kiện Bệnh viện Việt Pháp: Bác sỹ Léon không được bồi thường

(Dân trí) - Bác sỹ Phillip Léon (người Pháp) khởi kiện Bệnh viện Việt Pháp vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng không đúng pháp luật với số tiền đòi bồi thường lên đến gần 1 tỷ. Tuy nhiên, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã bác các yêu cầu của bác sỹ này.

Bệnh viện Việt Pháp là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hiện nay do công ty Eukaria (Pháp) là chủ đầu tư. Bác sỹ Phillip Léon sang làm việc tại bệnh viện dưới sự điều phối của công ty, mỗi năm 6 tuần trên cơ sở hai hợp đồng độc quyền hành nghề mà bác sỹ này ký với Cty Eukaria từ năm 1997 và 1998. Hàng năm bác sỹ Léon cùng một nhóm bác sỹ Pháp vẫn sang Việt Nam làm việc đúng như thoả thuận.

 

Vào cuối năm 2001 và đầu năm 2002, theo gọi ý của bác sỹ Yves Nicolai, Tổng giám đốc của công ty Eukaria tại Pháp kiêm Tổng giám đốc của Bệnh viện Việt Pháp thì bác sỹ Léon cũng như  các bác sỹ thực hành phải ký một “hợp đồng dịch vụ” trực tiếp với Bệnh viện để tránh phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân bằng 25% tổng thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Ngày 27/2/2002, hợp đồng dịch vụ giữa Bệnh viện Việt Pháp và bác sỹ Léon đã chính thức ký kết với nội dung: bác sỹ Léon là người cung cấp dịch vụ y tế cho Bệnh viện Việt Pháp về chuyên khoa X- quang. Hiệu lực của hợp đồng được tính từ ngày 01/01/2001.

 

Công việc thuận chèo mát mái cho đến khi xảy ra việc cãi vã giữa bác sỹ Léon và ông Nguyễn Mai Lâm, nhân viên bảo vệ của bệnh viện, vào thời điểm dịch SARS đang hoành hành tại Việt Nam. Theo tố cáo của ông Lâm thì ngày 2/4/2003, bác sỹ Léon đã có hành vi “thở vào mặt”  ông nhiều lần khi ông yêu cầu bác sỹ phải đưa cô bạn gái người Việt Nam ra khỏi khu vực cách ly bệnh SARS.

 

Ông Nguyễn Mai Lâm đã khiếu nại đến lãnh đạo bệnh viện Việt Pháp và đề nghị xử lý nghiêm bác sỹ Léon về hành vi “truyền bệnh nguy hiểm”. Bác sỹ Léon đã viết thư xin lỗi ông Nguyễn Mai Lâm nhưng đến nay thiện chí của bác sỹ Léon không được chấp nhận.

 

Khi có khiếu nại của ông Lâm, Tổng giám đốc công ty Eukaria đã có văn bản thông báo đình chỉ chuyến công tác thứ hai trong năm của bác sỹ Léon chờ “làm rõ sự việc”. Ngày 17/8/2003, Giám đốc nhân sự của bệnh viện Việt Pháp có văn bản đề nghị bác sỹ Léon huỷ chuyến bay đến Việt Nam với lý do, các cán bộ nhân viên của bệnh viện này phản đối sự có mặt của ông tại bệnh viện.

 

Cuối cùng, ngày 15/12/2003, bác sỹ Yves Nicolai đã chính thức tuyên bố chấm dứt lập hợp đồng với bác sỹ Léon mà lỗi là do việc xử sự không đúng của ông tại bệnh viện này. Vì vậy bác sỹ Léon đã khởi kiện Việt Pháp ra toà đòi bồi thường thiệt hại do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 

Tuy nhiên, tại phiên toà sơ thẩm hôm qua, 30/12/2005, bệnh viện Việt Pháp lại khẳng định là không hề chấm dứt hợp đồng dịch vụ ký năm 2002 với bác sỹ Léon. Theo ông, Võ Văn Bản, Phó tổng giám đốc bệnh viện Việt Pháp thì ông Léon đã kiện… nhầm người. Lẽ ra ông Léon phải về Pháp để kiện công ty Eukaria, vì mọi quyết định do ông Tổng giám đốc Yves Nicolai đưa ra liên quan quan đến các bản hợp đồng từ năm 1998. Còn bệnh viện Việt Pháp vẫn chưa có văn bản nào chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng dịch vụ ký ngày 27/2/2002.

 

Ông Bản cũng nói rõ, hiện nay bệnh viện đã tuyển được bác sỹ X – quang nên chưa có nhu cầu mời bác sỹ Léon làm việc. Luật sư của bệnh viện Việt Pháp cũng cho rằng, bệnh viện này là một pháp nhân độc lập, không phải thực hiện các nghĩa vụ mà công ty Eukaria ký với bác sỹ Léon.

 

Tán thành với ý kiến trên, HĐXX đã bác toàn bộ yêu cầu của bác sỹ Léon về việc đòi bồi thường 908 triệu đồng mà ông phải chi phí cho việc theo kiện cùng những thiệt hại khác trong suốt thời gian không được làm việc.

 

Sau phiên toà, bác sỹ Léon cho biết ông rất thất vọng về kết quả của phiên toà này. HĐXX đã không xem xét kỹ mối quan hệ khăng khít giữa công ty Eukaria và bệnh viện Việt Pháp, đặc biệt là những lý do mà ông và Đoàn bác sỹ thực hành Pháp sang làm việc tại Việt Nam để làm rõ mối quan hệ giữa ông và bệnh viện Việt Pháp.

 

Hợp đồng dịch vụ còn hiệu lực nhưng bệnh viện không mời ông sang thì chẳng bao giờ ông có thể sang và  như vậy, hiệu lực của bản hợp đồng này thực chất chỉ có trên giấy. Bác sỹ Léon cho biết ông đã đóng góp 27 nghìn đô la để công ty Eukaria đầu tư vào bệnh viện Việt Pháp. Việc làm này của bệnh viện Việt Pháp đã xâm phạm quyền lợi của ông. Vì thế bác sỹ Léon cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo vụ kiện này. 

Phương Thảo