1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hơn 70 người bỏng xăng: Các học sinh sẽ được học bù

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hơn 70 người bị bỏng xăng do đốt lửa trại xảy ra tại xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, nhiều nạn nhân vẫn đang được điều trị tại cơ sở y tế. Năm học mới sắp bắt đầu, các học sinh đang điều trị sẽ được học bù.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 5/8, tại hội trại hè xã Đông Anh, huyện Đông xảy ra vụ việc hơn 70 thanh, thiếu niên, nhi đồng bị bỏng khi đốt lửa trại.

20150806-094033-cb20a
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ngay sau đó, lãnh đạo địa phương cùng các ngành liên quan đã xuống hiện trường chỉ đạo huy động các phương tiện đưa người bị nạn đi cứu chữa.

Đến thời điểm này, đã hơn 5 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, nhiều bệnh nhân tuy không có ai ảnh hưởng tới tính mạng nhưng vẫn đang phải tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế.

Chiều 10/8, Thạc sỹ Phùng Đức Toàn - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Đến hôm qua (10/8) còn 24/31 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện, các bệnh nhân khác đã xuất viện. Trong 24 bệnh nhân có 3 bệnh nhân đang xin xuất viện, 5 bệnh nhân khác gia đình đang xin chuyển tuyến điều trị ra Hà Nội, dù tình trạng bỏng không nặng.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hiện vẫn còn 18 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Ông Mai Văn Hòa - Chủ tịch xã Đông Anh cho biết, các bệnh nhân dù được xuất viện thì vẫn phải tiếp tục điều trị vết bỏng, băng bó, rửa vết thương...

Trong khi đó, phần lớn các nạn nhân là các em học sinh, trong khi năm học mới sắp bắt đầu, ông Hòa cho biết UBND xã mới làm việc và đề nghị các trường xin ý kiến Phòng giáo dục huyện, nếu các em bị bỏng phải điều trị dài ngày, quá ngày khai giảng năm học thì phải tố chức dạy bù cho các em.

dscf9763-91f8d
Nhiều bệnh nhân là học sinh sẽ được học bù nếu phải điều trị dài ngày

Ông Chu Quang Phúc - Trưởng phòng giáo dục huyện Đông Sơn cho biết: Nếu các em học sinh bị bỏng phải điều trị lâu dài, khi năm học mới bắt đầu, Phòng Giáo dục sẽ chỉ đạo cán bộ, các trường tổ chức, thu xếp cho các em học bù, đầy đủ chương trình.

Hiện nay, UBND huyện Đông Sơn đang chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy, làm bỏng các cháu, để xem xét, xử lý.

Duy Tuyên