1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Vụ hồ Trị An: “Quan xã” bất tuân lệnh Thủ tướng!

Bất chấp lệnh cấm của Chính phủ trong nỗ lực tái lập hiện trạng lòng hồ Trị An của tỉnh Đồng Nai, một bờ đập “hoành tráng” vừa được một “quan xã” dựng lên ngay lòng hồ Trị An trong tháng 6 vừa qua.

Chủ “sở hữu” bờ đập này là ông Nguyễn Phước Ninh - Nguyên Chủ tịch UBND xã La Ngà, nay công tác tại UBND huyện Định Quán.

Cuối tháng 6 vừa qua, ông Ninh tự cho mình “quyền” thuê máy ủi đắp một bờ đập dài trên 140 mét, rộng khoảng 5 mét, cao 5 mét trên phần đất 36 hecta thuộc ấp 3 xã La Ngà (được Đoàn công tác chính phủ  xác định bất hợp pháp) để nuôi heo, thả cá ngay tại khu vực bán ngập lòng hồ Trị An.

Điều đáng nói là khi chính quyền UBND xã La Ngà phát hiện hành vi san lấp trái phép của ông Ninh, tiến hành lập biên bản xử lý thì ông Ninh lớn tiếng thách thức: “Huyện và tỉnh cho phép tui làm, ai dám ngăn?!”.

Cán bộ xã đề nghị cho xem “giấy phép” của huyện, tỉnh thì ông Ninh đuối lý... nhưng chưa chịu dừng. Việc san lấp trái phép của ông Ninh được chuyển từ ban ngày sang ban đêm. Chỉ vài tuần sau, con đập “hoành tráng” đã hoàn tất, bất chấp sự lên án gay gắt của dư luận và chính quyền xã La Ngà.

Trước một “ông quan” cứng đầu như vậy, UBND xã La Ngà cũng đành bó tay, chỉ dám lập biên bản vi phạm chuyển về UBND huyện Định Quán chứ không dám thu hồi phương tiện đào đất, san ủi hồ Trị An của ông Ninh.

Còn nhớ, ông Ninh cũng từng bị UBND huyện Định Quán xử lý hành chính vì xâm phạm lòng hồ Trị An và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu nhưng ông vẫn “không chừa”. Chưa hết, thời còn làm Chủ tịch xã, ông còn cho phép mình chiếm dụng 36 hecta mặt nước lòng hồ để nuôi thủy sản.

Khi nghe tin có đoàn Thanh tra Chính phủ vào cuộc làm rõ vụ chiếm đất tại lòng hồ Trị An, ông vội vàng bán một phần đất cho bà Trần Thị Hoàng (ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh) với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ mua bán chưa trót lọt vì bà Hoàng phát hiện việc bán đất lòng hồ là bất hợp pháp và làm đơn tố cáo đòi lại tiền, ông Ninh buộc phải giao trả 220 triệu đồng nhận trước...

Có thể nói hành vi tự ý đắp đập, ngăn dòng tại khu vực lòng hồ Trị An của ông Nguyễn Phước Ninh là nghiêm trọng, bất chấp chỉ đạo mới đây của Thủ tướng tại công văn số 1050/VPCP ngày 28/2/2006 về xử lý, khắc phục lòng hồ Trị An “... nghiêm cấm việc lập mới, mở rộng quy mô, hình thức khai thác các ao nuôi, chuồng trại trong vùng lòng hồ...”.

Được biết, UBND huyện Định Quán đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc, nhưng nhiều tuần qua, huyện vẫn chưa ra được quyết định xử lý đối với trường hợp ông Nguyễn Phước Ninh (?)

Theo Thái Thiện
VietNamnet