Quảng Ninh

Vụ hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long: Tỉnh thanh tra toàn diện

(Dân trí) - Trước thực trạng hàng loạt các công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long chính quyền địa phương đã nhiều lần xử lý nhưng nhiều năm nay vẫn tồn tại như thách thức dư luận, hôm nay (12/8), thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chính thức có văn bản giao sở Xây dựng cùng các sở ngành liên quan tổ chức thanh tra toàn diện.

Vụ hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long: Tỉnh thanh tra toàn diện - 1

Tỉnh giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở ngành thanh tra toàn diện các công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long

 Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thanh tra toàn diện

Liên quan vấn đề các công trình xây dựng trái phép tại Đền Vạ Giếng, hòn Soi Dâu… xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, ngày 9/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 5723/UBND-XD1 về việc thanh tra hoạt động xây dựng công trình trái phép; quản lý sự dụng đất trên vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn.

Theo đó, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo của UBND huyện Vân Đồn về kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình dịch vụ du lịch trái phép trên vinh Bái Tử Long ngày 31/7, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp với sở TN&MT, Ban quản lý khu kinh tế, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vân Đồn và các sở ngành có liên quan tổ chức thanh tra toàn diện việc xây dựng các công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích của các tổ chức, cá nhân tại các khu vực theo báo cáo của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng ngày 14/9/2019 và ngày 23/5/2019, đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép theo qui định của pháp luật. Báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Vụ hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long: Tỉnh thanh tra toàn diện - 2

Những hòn đảo đẹp này lần lượt rơi vào tay các "đại gia"

Trước đó ngày 17/6, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã từng có văn bản chỉ đạo huyện Vân Đồn khẩn trương xử lý các công trình trên, hoàn thành báo cáo về UBND tỉnh trong tháng 6. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trên; yêu cầu có biện pháp cụ thể, đưa vào kế hoạch theo dõi, chỉ đạo xử lý hàng tuần, chịu trách nhiệm trước thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Huyện Vân Đồn nói gì?

Liên quan đến vấn đề các công trình xây dựng trái phép trên, trao đổi với phóng viên Dân trí lúc chiều nay (12/8), ông Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khẳng định, không có ai dám đồng ý cho chủ đầu tư xây dựng như thế, xã không, huyện cũng không!

Vụ hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long: Tỉnh thanh tra toàn diện - 3

Theo huyện Vân Đồn, do hồ sơ pháp lý quá cũ cần hoàn thiện lại để tránh kiện tụng nên quá trình xử lý bị kéo dài

Cũng theo ông Châu Thành Hưng tại xã Thắng Lợi tồn tại nhiều hạng mục, công trình xây dựng trái phép, huyện đã vào cuộc, xử phạt, ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ… nhiều lần. Liên quan đến vấn đề này sáng nay (12/8), Thường trực huyện ủy cũng đã phải họp  để đưa ra phương án giải quyết tiếp.

Cụ thể, đối với các công trình tại Đền Vạ Giếng, do ông Trần Quốc Dũng làm chủ đầu tư có 2 khu phát sinh vi phạm từ trước (căn nhà gỗ 2013 và các nhà chòi năm 2014).

Các nhà chòi năm 2014 đã bị xã, huyện tháo dỡ. Riêng đối với căn nhà gỗ do tính chất phức tạp nên huyện đã phải mời sở TNMT cùng các sở ngành có liên quan xem xét để cùng xác định công trình này được xây dựng trên đất công hay đất trồng rừng (do giáp ranh) nên buộc phải để lại. Ngoài ra chủ đầu tư còn phun cát, tôn tạo tại khu vực này.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh, đối với trường hợp này, huyện đang rà soát, xác định cụ thể vi phạm nào sẽ xử lý vi phạm đó. Thậm chí xác định cả lỗi chiếm đất, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng nếu có. “Nói chung phải hoàn chỉnh hồ sơ một cách đảm bảo mới xử lý, tránh kiện tụng ra tòa”, ông Hưng nói.

Ông Hưng cho biết thêm, trước đó đối với hành vi xây dựng trái phép tại đây, huyện đã nhiều lần lập biên bản,  xử phạt hành chính…tuy nhiên do nhân viên ghi không đúng địa chỉ nên chủ đầu tư không chấp hành và còn có đơn kiến nghị. Để chặt chẽ, huyện đã cử công an xã kiểm tra, xác minh chính xác địa chỉ cụ thể rồi mới xử lý.

Vụ hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long: Tỉnh thanh tra toàn diện - 4

Không chỉ xử phạt, cưỡng chế, tháo dỡ mà huyện còn thu hồi đất sử dụng sai mục đích nếu đủ điều kiện

Khi được hỏi về vấn đề chuyển nhượng giữa chủ đầu tư các công trình trên với người dân được thực hiện thế nào, có thông qua chính quyền không, ông Hưng khẳng định, họ tự chuyển nhượng theo kiểu trao tay, không qua ai cả.

Hiện huyện đã giao phòng chuyên môn nhờ tư vấn pháp lý từ Đoàn Luật sư để cùng huyện hoàn thiện hồ sơ.

“Tại đảo Soi Dâu, huyện cũng đang rà soát lại, nếu quyết định cưỡng chế cũ vẫn đảm bảo căn cứ pháp lý thì sẽ thực hiện theo, ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng chia sẻ thêm, đối với ông Phạm Thế Duy, chủ đầu tư các công trình trên đảo này thời điểm bị huyện “sờ gáy” ông này đã đề nghị xin giữ lại công trình, sau khi rà soát nếu vẫn sai thì sẽ giao tỉnh sử dụng làm công trình phục vụ chung. Tuy nhiên khi huyện yêu cầu ký cam kết thì vị này lại không chịu ký. 

Vụ hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên Bái Tử Long: Tỉnh thanh tra toàn diện - 5

Vô tư xây dựng, phun cát, làm đường...

Vì sao những hòn đảo xinh đẹp trên vịnh Bái Tử Long lại lần lượt rơi vào tay các “đại gia" mà không vấp phải rào cản nào? Tại sao việc xây dựng trái phép bị phát hiện, thậm chí bị xử phạt... đã lâu mà đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại? Liệu có ai tạo “điều kiện” cho các đại gia này hay không? Chính quyền huyện, tỉnh liệu có mạnh tay dẹp bỏ hay lại để xảy ra tình trạng càng phạt lại càng xây? Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

An Nhiên