1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hàng chục bia mộ bị đập phá: Do mâu thuẫn ranh giới địa chính?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng chục bia mộ tại Quảng Bình bị đập phá tan hoang, nhiều người nhận định có thể do mâu thuẫn ranh giới địa chính giữa hai thôn sau khi chia tách huyện.

Sau sự việc hàng chục ngôi mộ ở thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị đập phá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Dương Minh Phương, Trưởng Công an xã Quảng Xuân. Ông Phương cho hay, sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã cử lực lượng xuống nắm bắt tình hình, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để kịp thời có biện pháp xử lý.

Theo ông Phương, kết quả kiểm tra ban đầu có tổng cộng 28 ngôi mộ bị đập phá, trong đó có 28 bia mộ, hơn 10 di ảnh thờ, bờ tường và nhiều cây thánh giá bị kẻ xấu phá hoại. "Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trên địa bàn, chúng tôi nhận định đây không phải là trả thù cá nhân mà là vụ phá hoại có tổ chức", ông Phương nói.

Hàng chục bia mộ ở nghĩa địa thôn Xuân Hòa bị kẻ xấu đập phá tan hoang
Hàng chục bia mộ ở nghĩa địa thôn Xuân Hòa bị kẻ xấu đập phá tan hoang

Nhiều cụ cao niên ở thôn Xuân Hòa nhận định đây có thể là một vụ trả thù vì lợi ích nhóm. Các bậc cao niên này còn cung cấp thông tin, từ năm 2014 tới nay, giữa người dân thôn Xuân Hòa và người dân xóm Bắc (thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng) xảy ra mâu thuẫn gay gắt vì tranh chấp địa giới hành chính.

Cũng theo các bậc cao niên này, vùng đất nghĩa địa bị đập phá thuộc thôn Xuân Hòa, bởi từ khi lập làng tới nay đã hơn 400 năm, vùng đất cát bao đời nay là nơi yên nghỉ của bao thế hệ trong làng. Nhưng kể từ khi chính quyền huyện Quảng Trạch phân lại địa giới hành chính thì vùng đất trên lại thuộc địa phận xã Quảng Hưng.

Người dân thôn Xuân Hòa đang rất mong các cơ quan chức năng sớm truy tìm ra thủ phạm
Người dân thôn Xuân Hòa đang rất mong các cơ quan chức năng sớm truy tìm ra thủ phạm

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân cũng nhận định rất có thể do mâu thuẫn giữa 2 ngôi làng vì địa giới hành chính sau khi phân chia nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. “Đó chỉ là nhận định chủ quan của cá nhân tôi, còn việc truy tìm thủ phạm thì các cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đang điều tra, làm rõ", ông Hòa nói thêm.

Được biết, trong ngày 17/2, Công an huyện Quảng Trạch và Viện Kiểm sát nhân dân huyện này cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Quảng Xuân có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Đặng Tài