TPHCM:

Vụ hai nữ sinh rơi lầu chung cư không phải án mạng

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Hai nữ sinh tử vong do rơi từ sân thượng chung cư Topaz Home (quận 12, TPHCM) xuống đất. Cơ quan chức năng xác định 2 nạn nhân tự tử, không phải là vụ án mạng.

Chiều ngày 23/3, một lãnh đạo quận 12 cho biết, vụ hai nữ sinh tử vong do rơi lầu chung cư Topaz Home (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM) không phải là án mạng và do các nạn nhân tự tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an cũng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ hai nữ sinh rơi lầu chung cư không phải án mạng - 1
Xe của lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc vào sáng ngày 21/3.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 21/3, em L.N.T.K. (16 tuổi, ngụ quận 12) và em N.T.T.H. (16 tuổi, ngụ quận 4) đi bộ đến chung cư Topaz Home, đi thang bộ lên tầng 3 tòa nhà A1 và đi thang máy lên khu vực tầng 20 (tầng thượng).

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh ở khu vực bãi xe và đến kiểm tra thì phát hiện cả hai tử vong dưới nền đất.

Cả hai nạn nhân được xác định đều là học sinh cấp 3 của một trường THPT ở quận 3, đã bỏ nhà đi khoảng 1 tuần trước khi xảy ra sự việc đau lòng.