Thanh Hóa:

Vụ dự chi gần 2 tỷ đồng cho 3 lãnh đạo đi Mỹ: Chỉ duyệt gần 700 triệu

(Dân trí) - Liên quan đến việc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Thanh Hóa lên kế hoạch chi tiết trình UBND tỉnh với dự chi gần 2 tỷ đồng cho việc 3 lãnh đạo Thanh Hóa đi Mỹ trong 11 ngày để quảng bá địa phương Việt Nam, UBND tỉnh này ra quyết định chỉ duyệt 688 triệu đồng.

Chiều ngày 6/9, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, sở này vừa có kết quả thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí cho 3 cán bộ của tỉnh này đi Mỹ tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Theo ông Tuấn, sau khi nhận được tờ trình của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch trình sang, sở đã xem xét, thẩm định và trình kết quả sang UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, tuy nhiên số tiền sau khi thẩm định chỉ còn 688 triệu đồng.

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí cho 3 lãnh đạo đi Mỹ chỉ còn 688 triệu đồng.
Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí cho 3 lãnh đạo đi Mỹ chỉ còn 688 triệu đồng.

“Kinh phí cho 3 người đi sang Mỹ quảng bá được sở thẩm định đồng ý là 688 triệu đồng gồm các hoạt động ăn ở, đi lại trong 11 ngày. Việc tờ trình cao mà phê duyệt thấp là do chuyến này đi cùng đoàn của Bộ Ngoại giao, nên một số cuộc tọa đàm làm riêng thì tỉnh thống nhất bỏ, các mục như thuê phiên dịch Tiếng Anh, quà tặng phẩm, kinh phí làm tài liệu… cũng không được duyệt”- ông Tuấn nói và cho biết thêm rằng đoàn 3 người vẫn đi Mỹ như chương trình kế hoạch đã đặt ra.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra Quyết định phê duyệt số tiền 688 triệu đồng cho ba cán bộ lãnh đạo đi Mỹ gồm bà Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Biện - Giám đốc Sở Ngoại vụ và bà Trần Thị Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch.

Tại quyết định này, tiền thuê phòng nghỉ đã rút từ 3 phòng xuống 2 phòng với số tiền hơn 265 triệu đồng, trong khi trước đó dự chi cho 3 phòng nghỉ hết hơn 398 triệu đồng; tiền thuê phương tiện đi lại đã giảm từ hơn 359 triệu xuống chỉ còn hơn 21 triệu đồng.

Quyết định cũng bỏ việc tọa đàm hợp tác kinh tế giữa Los Angeles với các địa phương Việt Nam và tọa đàm hợp tác kinh tế Houston với các địa phương Việt Nam; bỏ thuê phiên dịch tiếng Anh trong buổi tọa đàm, không chi cho mua USB, in tài liệu và tặng phẩm. Kinh phí cho những thứ được lược bỏ lên hàng trăm triệu đồng….

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Thanh Hóa- nơi đưa ra dự kiến chi cho 3 lãnh đạo đi Mỹ với số tiền gần 2 tỷ đồng trong 11 ngày.
Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Thanh Hóa- nơi đưa ra dự kiến chi cho 3 lãnh đạo đi Mỹ với số tiền gần 2 tỷ đồng trong 11 ngày.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Bộ Ngoại giao thông tin, chuyến đi trên nằm trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc gộp các đoàn có kế hoạch đi công tác nước ngoài trùng địa bàn, nội dung thành 1 đoàn chung, để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan của Việt Nam và Hoa Kỳ, căn cứ nhu cầu và đề xuất của các địa phương liên quan, tổ chức Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2018, chịu trách nhiệm chuẩn bị các vấn đề nội dung, thỏa thuận ký kết và thu xếp các chương trình làm việc một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

“Thành phần đoàn và kinh phí liên quan do địa phương chủ động quyết định theo quy định.” - đại diện Bộ Ngoại giao cho hay.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 28/8 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này dự chi kinh phí cho chuyến công du sang Mỹ của 3 cán bộ tỉnh.

Chuyến đi bắt đầu từ ngày 8/9 đến ngày 19/9; đoàn có 3 người gồm 1 trưởng đoàn là bà chí Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ; 2 thành viên là ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Sở Ngoại vụ và bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc trung tâm.

Chương trình mà tỉnh Thanh Hóa thực hiện xúc tiến, quảng bá trên đất nước Mỹ được thực hiện tại 2 địa phương là Los Angeles và Hawaii. Tổng kinh phí dự toán cho toàn bộ chuyến đi là gần 2 tỷ đồng.

Bình Minh – Như Quỳnh