Hải Phòng:

Vụ cựu quân nhân nhập ngũ lúc 2 tuổi: Lỗi đánh máy!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phiếu thẩm định hồ sơ thương tật có thể hiện nội dung một cựu quân nhân nhập ngũ lúc 2 tuổi gây xôn xao dư luận, thông tin từ Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, cho biết đã có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Vụ cựu quân nhân nhập ngũ lúc 2 tuổi: Lỗi đánh máy! - 1

Phiếu thẩm định hồ sơ thương tật có nhầm lẫn gây xôn xao dư luận (ảnh FB)

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Dân trí chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Đình Phu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh xác nhận, nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn trên là do lỗi trong quá trình đánh máy.

Thượng tá Nguyễn Đình Phu cũng cho biết, đơn vị đang tiến hành xem xét trách nhiệm đối với hai người đã thẩm định, ký xác nhận và đóng dấu đơn vị vào phiếu thẩm định hồ sơ thương tật trên là Thiếu tá  Nguyễn Văn Thuyên và Chính trị viên phó, Trung tá Đỗ Văn Biền.

Như Dân trí đã thông tin, mấy ngày qua một phiếu thẩm định hồ sơ thương tật được cho là của Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh thể hiện việc đơn vị này đang tiến hành xác minh chế độ thương tật đối với ông Đỗ V.Q. SN 1963, ở Dương Kinh, Hải Phòng, xuất hiện và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo phiếu thẩm định này, ông Q. SN 1963 nhưng lại nhập ngũ tháng 7/1965 và xuất ngũ tháng 11/1970, tức là ông Q. nhập ngũ lúc 2 tuổi và xuất ngũ khi 7 tuổi.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh đã vào cuộc xác minh.

Thượng tá Nguyễn Đình Phu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quận sự quận này xác nhận, hồ sơ gốc ông Q. đang giữ và bản sao lưu tại Ban chỉ huy quân sự quận đều thể hiện ông Q. SN 1963, nhập ngũ năm 1983 và xuất ngũ năm 1986. Ông Q. đã từng có  hồ sơ xin giám định thương tật nhưng do không có xác minh của đơn vi nên khi đơn vị có thông tin gửi lên Bộ chỉ huy quân sự thành phố thì Bộ chỉ huy thành phố đã trả hồ sơ về cho đơn vị từ năm 2017.

Cũng theo Thượng tá Phu, sự việc đã xảy ra 2 năm nay nhưng không hiểu sao đến nay phiếu thẩm định trên lại xuất hiện trên mạng xã hội. “Vụ việc trên có thể là do nhầm lẫn hoặc lỗi ở khâu nào đó chứ không liên quan đến quyết định ông Q. được hay không được chế độ thương tật”, Thượng tá Phu nói.

An Nhiên