Vụ cướp trạm thu phí: Trả lại 1,7 tỷ cho trạm Long Thành - Dầu Giây

(Dân trí) - Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai đã trao trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng mà công an thu hồi được từ 2 tên cướp cho đại diện Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho đại diện Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây. Đây là số tiền cơ quan điều tra thu giữ được sau khi bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp tại trạm thu phí.

Riêng đối với 10 lượng vàng mà đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đã mua bằng một phần trong số tiền hơn 2,2 tỷ đồng cướp được, sẽ được định giá tài sản và xử lý sau.

Vụ cướp trạm thu phí: Trả lại 1,7 tỷ cho trạm Long Thành - Dầu Giây - 1
Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai kiểm đếm trao trả số tiền cho đại diện trạm thu phí.

Theo công an, quá trình điều tra, hai đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) khai nhận là nhân viên cũ của trạm thu phí, do muốn có tiền để về quê nên bàn bạc, thực hiện cướp vào ngày 7/2.

Về nguồn gốc súng bắn đạn bi và 100 viên đạn bi, hai đối tượng khai mua trên mạng với giá 3 triệu đồng. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng trên.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 7/2, Nam và Anh dùng súng và dao đã xông vào khống chế nhân viên, cướp đi số tiền hơn 2,2 tỷ đồng tại Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây. Sau 15 tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ cướp, cả 2 bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt giữ tại khu vực ga Sài Gòn.

Vĩnh Thủy