TPHCM:

Vụ CSGT "tung cước": Do nghi nam thanh niên là cướp

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nghi vấn nam thanh niên đi xe máy là đối tượng vừa thực hiện một vụ cướp, Đại úy CSGT vung chân đạp đối tượng ngã xuống đường.

Liên quan đến clip CSGT "tung cước" vào người đi xe máy được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, chiều ngày 4/2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, cán bộ CSGT đạp ngã nam thanh niên đi xe máy là Đại úy Lê Văn Mân, cán bộ Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng PC08.

Ttheo tường trình, tối 3/2, Đại úy Mân cùng Đại úy Nguyễn Hoàng Minh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường do Đội CSGT Bến Thành phụ trách.

Vụ CSGT tung cước: Do nghi nam thanh niên là cướp - 1

Đại úy Mân "tung cước" khiến nam thanh niên cùng phương tiện ngã xuống đường. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 19h30, tổ công tác tuần tra trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần với đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì nhận được thông tin về việc một đối tượng đi xe máy vừa thực hiện vụ cướp giật tài sản đang chạy về đường Võ Văn Kiệt, quận 1.

Lúc này, Đại úy Mân thấy nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter có biểu hiện nghi vấn nên rọi đèn pin để ra hiệu dừng xe. Nam thanh niên không chấp hành, Đại úy Mân liền sử dụng "võ ngành" để khống chế.

Khi xác định nam thanh niên trên không phải là cướp, Đại úy Mân đưa nạn nhân vào lề đường rồi thăm hỏi và xin lỗi.

Vụ việc được camera hành trình ô tô ghi lại và được chia sẻ trong nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.