1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong

Trần Thanh

(Dân trí) - Qua lời kể của chị N.M.H., khi cháy chị đã hướng dẫn mọi người từ tầng 3 lên tầng 4 để thoát qua nhà bên cạnh. Tuy nhiên bố mẹ chị lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại bằng thang bộ.

Liên quan tới vụ cháy nhà trên phố cổ Hà Nội khiến 4 người tử vong sáng 15/1, theo cơ quan công an, người duy nhất sống sót là chị N.M.H. (SN 1988) kể lại, thời điểm xảy ra cháy, chị đã hướng dẫn cả gia đình đi từ tầng 3 lên tầng 4 để ra ban công thoát qua nhà bên cạnh, nhưng không hiểu sao cả 4 người lại mắc kẹt lại.

"Bản thân chị H. đã thoát theo lối thoát hiểm thứ hai sang ban công nhà bên cạnh. Chị H. không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên", Công an Hà Nội thông tin.

Công an Hà Nội có thông tin chính thức cho biết ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, là nhà dạng ống có diện tích khoảng 20m2/tầng.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).

Tầng 1 căn nhà dùng để kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở, trong nhà có cầu thang bộ, tầng 3 có cửa sổ kính mở ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 2

Cảnh sát quây bạt, phong tỏa hiện trường vụ cháy sáng 15/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Ngôi nhà thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo khu dân cư trên địa bàn phường Hàng Mã. 

Công an Hà Nội cho biết, quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát phát hiện 4 người đã tử vong (2 người lớn, 2 trẻ em). Nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều.

Thời điểm cháy chỉ có một người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 an toàn là chị N.M.H., con của ông N.Đ.H., chủ hộ gia đình.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: ông N.Đ.H. (SN 1954, chủ hộ), bà Đ.T.H. (SN 1961, vợ ông H.), cháu N.B.T.T. (SN 2014) và cháu N.B.H.P. (SN 2017), là 2 con trai ruột của chị N.M.H.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 3

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường ban công tầng 4 của ngôi nhà cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Tầng 3, tầng 4 đều có lối thoát hiểm

Khoảng 9h sáng 15/1, cảnh sát vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường ngôi nhà cháy. Theo quan sát và thông tin ban đầu, ngôi nhà này có tới 2 lối thoát hiểm gồm một lối qua cửa sổ tầng 3 (cửa kính, không có song sắt, hướng thẳng ra mặt tiền) và một lối ra ban công tầng 4.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 4

Tầng 3 ngôi nhà có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 5

Tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 6

Theo nhân chứng, khu vực chuồng cọp tại tầng 2 của ngôi nhà là nơi bắt nguồn của vụ cháy.

Vụ cháy trên phố cổ: Nhà nhiều lối thoát hiểm nhưng 4 người vẫn tử vong - 7

Cảnh sát phong tỏa 2 đầu đường phố Hàng Lược.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và quận Hoàn Kiếm khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trong đó, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phối hợp với quận và đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.