1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Vụ cháy tàu làm 2 người chết: Nghi do nổ hỗn hợp hơi xăng

(Dân trí) - Ngày 6/5, đại diện Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy tàu Sông Tiền 26 trên sông Đồng Nai vào tối 4/5, nghi vấn ban đầu nguyên nhân có thể là do nổ hỗn hợp hơi xăng.

Đại tá Chu Văn Liên, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết, Cục Khoa học hình sự, Cục Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) vẫn đang phối hợp với các lực lượng công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa và Sở Cảnh sát PCCC tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiếc tàu Sông Tiền 26 sau vụ cháy
Chiếc tàu Sông Tiền 26 sau vụ cháy

Như Dân trí đã thông tin, vụ cháy tàu Sông Tiền 26 mang số hiệu DT - 10093 (của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp) đã làm anh Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi, ngụ phường Bửu Long) và chị Nguyễn Ngọc Nga (36 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) tử vong. Hai người bị bỏng nặng là anh Trần Thanh Vũ (34 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, thuyền phó tàu Sông Tiền 26) và chị Nguyễn Thị Khánh Ly (thường gọi là Dương, 19 tuổi, vợ anh Nam).

Theo Đại tá Liên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định tàu Sông Tiền 26 có 5 thành viên, gồm: Hồ Quốc Hưng (35 tuổi, thuyền trưởng), Trần Thanh Vũ (thuyền phó), Lê Đình Dũng (máy trưởng) cùng 2 thuyền viên là Võ Văn Huy và Nguyễn Duy Phương. Tuy nhiên, khi xảy ra cháy chỉ có thuyền phó Vũ trên tàu.

Chiếc tàu vẫn đang neo đậu gần khu vực cảng xăng dầu của Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú
Chiếc tàu vẫn đang neo đậu gần khu vực cảng xăng dầu của Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú

Sau khi vụ cháy xảy ra, công an cũng đã làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc. Tuy nhiên do anh Vũ và chị Dương đang còn cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng nên chưa thể lấy lời khai.

Đại tá Liên cho biết, từ các thông tin của người dân, bước đầu xác minh có một chiếc ghe bị chìm gần khu vực cháy. Đây có thể là chiếc ghe do chị Nguyễn Ngọc Nga làm chủ, 2 vợ chồng anh Nam là người làm thuê trên ghe.

Theo đại tá Chu Văn Liên, nghi vấn ban đầu có thể là do nổ hỗn hợp hơi xăng
Theo đại tá Chu Văn Liên, nghi vấn ban đầu có thể là do nổ hỗn hợp hơi xăng

Một nghi vấn được đặt ra là có thể trong lúc chiếc ghe của chị Nga cập vào sát hông tàu Sông Tiền 26 bán hàng, chị Nga cùng anh Nam bước lên tàu đúng thời điểm tàu bốc cháy khiến 2 người tử nạn.

Tuy nhiên nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ, chờ lời khai của các nạn nhân sống sót trong vụ cháy tỉnh lại.

Đình Thảo