1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy nhà máy nông sản: Lửa bùng phát trở lại, di dân khẩn cấp

(Dân trí) - Những hộ dân sống gần khu vực Nhà máy nông sản Hồng Ngọc (Hải Dương) đã được các cơ quan chức năng di dời đến nơi an toàn, đề phòng cháy lan. Nguyên nhân là do ngọn lửa vẫn âm ỉ sau đám cháy kéo dài suốt 16 tiếng và đã bùng phát trở lại vào đầu giờ trưa nay.

Tính đến 12 giờ trưa nay 8/2, vụ cháy tại Công ty TNHH Hồng Ngọc, thị trấn Nam Sách, Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Hàng trăm chiến sĩ PCCC và các lực lượng cùng 15 phương tiên liên tục phun nước vào đám lửa nhưng ngọn lửa chỉ được tạm khống chế chứ không thể dập tắt hoàn toàn.

Đến cuối giờ trưa nay, ngọn lửa bùng phát trở lại khiến cho lực lượng PCCC phải căng mình tìm phương án chữa cháy.

Tính đến 15h chiều nay, ngọn lửa vẫn âm ỉ chạy phía các kho nhỏ của nhà máy
Tính đến 15h chiều nay, ngọn lửa vẫn âm ỉ chạy phía các kho nhỏ của nhà máy
Lực lượng chữa cháy căng mình khống chế ngọn lửa
Lực lượng chữa cháy căng mình khống chế ngọn lửa
Lực lượng chữa cháy căng mình khống chế ngọn lửa
Lực lượng chữa cháy căng mình khống chế ngọn lửa


Lực lượng chữa cháy căng mình khống chế ngọn lửa

Lực lượng chữa cháy căng mình khống chế ngọn lửa

Theo ghi nhận tại hiện trường, phía trước nhà máy, ngọn lửa đã cơ bản được các chiến sĩ PCCC khống chế. Nhưng những đám cháy âm ỉ tại những khu nhà xưởng vẫn chưa thể dập tắt. Phía sau nhà máy tiếp giáp với nhiều hộ dân, khói lửa vẫn bốc nghi ngút. Sức nóng của lửa đang khiến cho nhiều hộ dân xung quang hoảng sợ, lo lắng.

Trước tình hình đó, lực lượng PCCC Hải Dương đã huy động máy gạt, máy xúc để dọn đường và xử lý khoanh vùng các đám cháy. Chia nhỏ khu vực để khống chế lửa là sự lựa chọn hợp lý nhất lúc này. Riêng khu vực phía sau giáp các nhà dân, lực lượng PCCC đặt nhiều máy bơm để khống chế đám cháy lây lan. 

Hiện các máy bơm vẫn liên tục hoạt động. Các hộ dân gần nhà máy được lệnh phải di dời khẩn cấp đề phòng lửa cháy lây lan.


Khu dân cư ở gần nhà máy bị khói bao trùm; những hộ dân lân cận đã được di dời
Khu dân cư ở gần nhà máy bị khói bao trùm; những hộ dân lân cận đã được di dời

Trao đổi về vụ cháy lớn, Thượng tá Đặng Trần Vinh, Phó phòng công tác chữa cháy, Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (C66) cho biết, hiện còn lại những đám cháy âm ỉ phía dưới những đống vải vụn. Lực lượng chức năng đang tập trung khống chế. Ngoài việc huy động lực lượng chữa cháy của Hải Dương, lực lượng chức năng còn huy động thêm các phương tiện, thiết bị của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ứng cứu.

Hiện nay đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ các khu nhà xưởng của Cty Hồng Ngọc. Lực lượng PCCC vẫn đang tập trung dập tắt các đám cháy. Cơm hộp, nước lọc và bánh mì được mang đến tận hiện trường phục vụ các chiến sĩ chữa cháy. Đa số họ đã phải túc trực, đối mặt với lửa suốt từ chiều hôm qua đến giờ.

Hiện trường nhà máy bị đổ sập, các kho xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn
Hiện trường nhà máy bị đổ sập, các kho xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn
Hiện trường nhà máy bị đổ sập, các kho xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn

Thông tin chính thức từ Công an Hải Dương, đám cháy lớn xuất hiện vào khoảng 15h ngày 7/2. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Thu Hằng