Vụ cháy cơ sở sản xuất bánh kẹo: Hỗ trợ tối đa cho người lao động

(Dân trí) - Để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ tiền lương, thưởng Tết dương lịch và Nguyên đán năm 2018 cho người lao động.

Như Dân trí đã thông tin, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 24/12 đã khiến 3 công nhân tử vong, 3 người khác bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ cháy là do nổ lò nướng bánh.

Hàng nghìn m2 nhà xưởng của công ty bị ngọn lửa thiêu rụi
Hàng nghìn m2 nhà xưởng của công ty bị ngọn lửa thiêu rụi

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng Quân đội, cùng các lực lượng khác và người dân địa phương tiến hành dập lửa.

Đến chiều ngày 26/12, cả 3 thi thể nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy đã được tìm thấy. Vụ hỏa hoạn cũng đã gây thiệt hại về tài sản ước tính lên đến 80 tỷ đồng.

Ngày 29/12, Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 đã phát đi thông cáo báo chí về việc khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất bánh kẹo của đơn vị này. Theo Công ty, sau khi xảy ra cháy, song song với công tác xử lý hỏa hoạn và cứu hộ cứu nạn, Ban điều hành Công ty đã ngay lập tức triển khai các biện pháp xử lý sự cố.

Đối với 3 công nhân không may bị thiệt mạng, phía Công ty đã phối hợp với gia đình nạn nhân lo toàn bộ thủ tục mai táng và hỗ trợ thân nhân người bị nạn.

Riêng 2 công nhân bị bỏng nặng, Công ty đã phối hợp với gia đình đưa 2 nạn nhân ra Bệnh viện bỏng Quốc gia, lo toàn bộ thủ tục viện phí, phối hợp với gia đình để điều trị.

Để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động, Công ty thực hiện thanh toán toàn bộ tiền lương tháng 12/2017 (kể cả thời gian công ty ngừng sản xuất từ 24 - 31/12/2017); tiền thưởng Tết dương lịch 2018 theo thông báo ngày 22/12/2017 đối với người lao động. Ngoài ra, phía Công ty cũng đảm bảo chế độ thưởng tết Nguyên đán 2018 đối với người lao động.

Đồng thời, hỗ trợ thanh toán một phần tiền lương trong thời gian chờ việc từ tháng 1/1/2018 đến khi nhà máy phục hồi sản xuất trở lại. Thời gian chi trả hỗ trợ cho người lao động vào ngày 15 hàng tháng, theo đúng kỳ trả lương.

Trong thời gian triển khai khắc phục hậu quả và tái thiết nhà máy, Công ty sẽ bố trí cho người lao động tạm thời làm việc tại các nhà máy khác thuộc Tràng An Group ở Hà Nội, Cửa Lò, Bến Tre, bố trí chỗ ăn ở, hỗ trợ chi phí đi lại cho người lao động.

3 công nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy đã được tìm thấy
3 công nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy đã được tìm thấy

Nhằm chia sẻ tới người bị thương và thân nhân nạn nhân; hỗ trợ nhân lực khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất, cán bộ công nhân viên thuộc Tràng An Group cũng đã tổ chức quyên góp ít nhất một ngày lương để hỗ trợ các nạn nhân vụ hỏa hoạn. Quỹ Công đoàn và phúc lợi Công ty cũng đã trích một khoản tiền để hỗ trợ cho các nạn nhân.

Cũng theo phía Công ty, việc tái thiết nhà máy đang được triển khai hết sức khẩn trương, hoàn thiện phần xây dựng xong trong khoảng 3 tháng, dự kiến khoảng tháng 4/2018, nhà máy sẽ đi vào sản xuất trở lại bình thường.

Từ khi xảy ra hỏa hoạn, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn bằng tình cảm và trách nhiệm từ UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an, PCCC Thanh Hóa, Quân đội, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn,UBND; Công an, Quân đội, các doanh nghiệp và nhân dân thị xã Bỉm Sơn.

Phía Công ty cũng nhận được tinh thần tương thân tương ái, tấm lòng thiện nguyện từ các tổ chức đoàn thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Sở Công Thương Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, các đối tác, khách hàng của Công ty, các cá nhân từ mọi miền đã chia sẻ khó khăn, động viên giúp đỡ các gia đình có người bị nạn.

Duy Tuyên