1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Vụ cháy 5 ngày tại Công ty may, trao 900 phần quà cho công nhân

(Dân trí) - Chiều 3/4, Liên đoàn lao động TP Cần Thơ phối hợp với các Sở, ban, ngành, nhà hảo tâm trên địa bàn, tổ chức trao 900 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000đ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vừa qua.

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao qua cho các công nhân công ty may Kwong Lung - Meko
Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao qua cho các công nhân công ty may Kwong Lung - Meko

Tại buổi trao quà, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã gửi lời chia sẻ đến lãnh đạo cùng toàn công nhân lao động của Công ty Kwong Lung – Meko trong vụ cháy vừa qua, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã hỗ trợ, giúp đỡ công nhân lao động vượt qua khó khăn trong lúc hoạn nạn.

“Chúng tôi hy vọng công ty nhanh chóng khắc phục khó khăn sau hỏa hoạn, để sớm trở lại hoạt động bình thường, tạo điều kiện cho công nhân trở lại làm việc và sớm ổn định cuộc sống”, ông Nam bày tỏ mong muốn.

Ông Huỳnh Ngọc Thạch – Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ cho biết thêm: Buổi trao quà hôm nay là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ cho công nhân gặp khó khăn sau vụ cháy.

Phía công ty đang khắc phục hậu quả
Phía công ty đang khắc phục hậu quả

“Bằng những nỗ lực, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo TP Cần Thơ, chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện, không để công nhân thất nghiệp. Hiện Công ty Kwong Lung – Meko đã bố trí cho 200 người về làm việc tại phân xưởng 2 và 150 người làm việc tại Công ty Việt Tiến. Hiện còn khoảng 950 công nhân lao động tại Công ty đang chờ việc.

Ông Lâm Văn Lợi – Trưởng Phòng nhân sự - Công ty Kwong Lung – Meko cho biết: Đến thời điểm này, quan điểm của Công ty là vẫn sẽ giữ lại toàn bộ công nhân lao động. Ngoài số người được bố trí công việc mới, số còn lại chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp trong thời gian sớm nhất, điều này phụ thuộc vào số máy móc còn lại sau vụ cháy.

Ông Lợi cũng cho biết, hiện do lượng hàng hóa lớn, công tác vận chuyển ra bên ngoài vẫn đang được thực hiện nên chưa thể thống kê, kiểm tra mức độ hư hao, máy móc nào còn sử dụng được.

Phạm Tâm