1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ cháy 3 người chết: 3 cô cháu trong căn phòng một cửa

(Dân trí) - Căn phòng trọ bị cháy có một cửa ra vào duy nhất. Nhiều tài sản bị cháy rụi, hư hỏng và 3 nạn nhân là cô cháu đang ngủ bên trong tử vong do bị bỏng.

Liên quan đến vụ cháy 3 người tử vong tại phòng trọ trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ 3 người chết

Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi); cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi, tất cả cùng quê An Giang). Các nạn nhân là người thân của nhau, chị D. là cô của 2 cháu D. và T..

Vụ cháy 3 người chết: 3 cô cháu trong căn phòng một cửa  - 1
Phòng trọ xảy ra vụ cháy làm 3 người chết

Qua ghi nhận, nhiều tài sản trong căn phòng trọ của chị D. bị thiêu rụi, hư hỏng. Căn phòng này có một cửa ra vào duy nhất.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, UBND quận Bình Tân giao cho Công an quận Bình Tân điều tra, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, UBND quận Bình Tân đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho gia đình để đưa các nạn nhân về quê an táng.

Vụ cháy 3 người chết: 3 cô cháu trong căn phòng một cửa  - 2
Xe máy và xe đạp bị thiêu rụi

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 1h40 ngày 12/6, phòng trọ số 10 trong hẻm trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bất ngờ xảy ra hoả hoạn làm 3 người tử vong.

Theo người dân, căn phòng xảy ra cháy nồng nặc mùi xăng và các nạn nhân là người thân của nhau. Chị D. buôn bán trái cây ở chợ Cây Da Sà gần phòng trọ.

Vụ cháy 3 người chết: 3 cô cháu trong căn phòng một cửa  - 3
Công an bảo vệ hiện trường

Dữ liệu từ camera khu trọ, thời điểm xảy vụ việc có người đàn ông quen biết với chị D. bỏ chạy từ căn phòng trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Hoàng Thuận