Đắk Nông:

Vụ cháy 20 gian hàng: Hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại

(Dân trí) - Sau vụ cháy chợ khiến hàng chục gian hàng của các tiểu thương cháy rụi hoàn toàn, thiệt hại nhiều tỷ đồng, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các tiểu thương.

Sáng ngày 19/11, ngay sau vụ cháy chợ Đắk Mil, ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil đã trực tiếp xuống hiện trường, động viên từng tiểu thương bị thiệt hại tài sản sau vụ cháy, đồng thời hỗ trợ 15 hộ kinh doanh mỗi hộ 5 triệu đồng.

 

Các tiểu thương đau buồn trước thiệt hại sau vụ cháy
Các tiểu thương đau buồn trước thiệt hại sau vụ cháy

 

Ông Trung cũng cho biết, Phân viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy ngay trong ngày 19/11. Bên cạnh đó, huyện Đắk Mil cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện lập kế hoạch để sớm khởi công xây dựng lại chợ bị cháy, sau khi công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất.

“Chúng tôi cũng sẽ tiến hành làm việc với các ngân hàng để đề nghị tạo điều kiện cho các tiểu thương được vay vốn phục hồi lại việc kinh doanh do đây là dịp cuối năm nhu cầu mua bán tăng cao”, ông Trung nói thêm.

 

Các gian hàng bị cháy rụi hoàn toàn
Các gian hàng bị cháy rụi hoàn toàn

 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin vào khoảng 23h, ngày 18/11 hàng chục gian hàng của các tiểu thương tại chợ Đắk Mil bị lửa thiêu rụi ngay trong đêm, ước tính thiệt hại tài sản lên tới hàng tỷ đồng. Trong số 18 gian hàng bị cháy của 15 hộ tiểu thương chủ yếu kinh doanh lương thực, giày dép, hàng tạp hóa và 2 kho chứa hàng.

Thúy Diễm