Đắk Nông:

Hơn 20 gian hàng bị thiêu rụi lúc nửa đêm

(Dân trí) - Khuya ngày 18/11, một ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng tạp hóa tại chợ Đắk Mil (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) sau đó nhanh chóng lan qua các gian hàng khác, thiêu rụi hàng chục quầy hàng, ước tính thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Sáng nay 19/11, Cơ quan Công an huyện Đắk Mil đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chợ vào đêm qua.

 

Hiện trường vụ cháy chợ trong đêm
Hiện trường vụ cháy chợ trong đêm

 

Vào khoảng 23h ngày 18/11, ngọn lửa bùng lên tại một gian hàng tạp hóa, sau đó lan ra các gian hàng kế bên tạo thành một đám cháy rất lớn. Khi xảy ra sự việc, ban quản lý chợ Đắk Mil cùng một số người dân địa phương đã dùng nước để dập lửa và báo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh và có gió to nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 40 chiến sỹ vất vả vật lộn với đám cháy lớn. Đến hơn 2h sáng nay, đám cháy mới được khống chế.

Tại hiện trường, hơn 20 quầy sạp kinh doanh của tiểu thương bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

 


Hàng chục tỷ đồng ra tro sau một đêm.

Hàng chục tỷ đồng ra tro sau một đêm.

 

Theo một số tiểu thương tại chợ, mỗi quầy sạp kinh doanh có giá trị khoảng từ 300 – 500 triệu đồng, ước tính thiệt hại của vụ cháy lên tới hàng chục tỷ đồng.

Các tiểu thương bị thiệt hại "chết đứng" khi tài sản của cả gia đình bỗng hóa thành tro chỉ sau một đêm.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm