Vụ cán bộ xã “xin làm hộ nghèo”: Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Cán bộ xã và những chiêu “xin làm hộ nghèo” cười ra nước mắt”, UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo ban đầu gửi UBND tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo do ông Triệu Tấn Phát- Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau ký thể hiện, địa phương này thừa nhận những thông tin mà báo chí phản ánh thời gian qua về việc cán bộ và người thân cán bộ xã Hòa Thành có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo là đúng sự thật.

Theo đó, UBND TP Cà Mau đã làm việc với Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội và Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, đồng thời thành lập tổ kiểm tra, xác minh cụ thể để có cơ sở xử lý tập thể, cá nhân sai phạm và sẽ có báo cáo cụ thể kết quả xử lý về UBND tỉnh.


Xã Hòa Thanh, nơi có nhiều người là cán bộ, người thân cán bộ được “gửi” và hộ khẩu của người nghèo và cận nghèo để hưởng chế độ an sinh xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Xã Hòa Thanh, nơi có nhiều người là cán bộ, người thân cán bộ được “gửi” và hộ khẩu của người nghèo và cận nghèo để hưởng chế độ an sinh xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, dư luận địa phương tỉnh Cà Mau bức xúc trước sự việc bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Hồ Vũ Phong- Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành, TP Cà Mau) và nhiều người là cán bộ, người thân cán bộ của xã này bất ngờ có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương.

Theo phản ánh, mặc dù bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng có hộ khẩu thường trú ở ấp Tân Phong A, nhưng để đưa bà Phượng vào diện hộ cận nghèo, chính quyền xã đã “chuyển hộ khẩu” bà này sang ấp Tân Hóa để làm con một gia đình không có quan hệ họ hàng gì.

Ngoài ra, có ông Nguyễn Văn On (Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Hóa) đã “hóa thân” làm chú của một hộ nghèo để được hưởng chế độ hộ nghèo.

Bà Huỳnh Thị Hằng (Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hóa) cũng được xét hộ cận nghèo, trong khi chồng bà là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân và phụ trách điều tra viên hộ nghèo, cận nghèo của ấp.

Tuấn Thanh