Vụ cá chết: “Không để người dân nào bị đói”

(Dân trí) - Trước việc cá chết hàng loạt, đời sống ngư dân gặp muôn vàn khó khăn, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã khẳng định: “Tỉnh sẽ đảm bảo không để một người dân nào bị đói. Sẽ hỗ trợ kịp thời, giúp ngư dân vượt qua khó khăn cho đến khi giải quyết được hậu quả tình trạng cá chết bất thường".

Chiều 28/4, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến động viên, thăm hỏi tình hình đời sống và sản xuất của ngư dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch - một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng cá biển chết bất thường trong thời gian qua.


Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp thăm hỏi tình hình đời sống ngư dân sau vụ cá chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp thăm hỏi tình hình đời sống ngư dân sau vụ cá chết hàng loạt.

Đức Trạch là một xã thuần ngư với hơn 1.800 hộ và gần 8.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu là ngư nghiệp, toàn xã hiện có hơn 200 chiếc tàu lớn đánh bắt vùng biển xa, gần 200 chiếc tàu nhỏ đánh bắt thủy hải sản gần bờ mang lại sản lượng, hiệu quả kinh tế cao. Do tình trạng hải sản chết bất thường vẫn còn diễn ra nên ngư dân vẫn chưa thể ra khơi đánh bắt trở lại.

Sau khi lắng nghe, nắm bắt một số tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chia sẻ, động viên những khó khăn mà ngư dân đang gặp phải, tuy nhiên cũng yêu cầu người dân không được thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường, hoặc làm thức ăn cho vật nuôi làm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đề nghị chính quyền xã Đức Trạch tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, nắm chắc tình hình, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để nhân dân bị kẻ xấu kích động.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu người dân không được thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường, hoặc làm thức ăn cho vật nuôi làm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm
Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu người dân không được thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường, hoặc làm thức ăn cho vật nuôi làm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh này cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, ngăn chặn ngư dân đánh bắt ven bờ, khuyến khích đánh bắt ở các vùng biển xa; vệ sinh môi trường, thu gom, tiêu hủy hải sản chết tránh làm ô nhiễm môi trường. “Tỉnh sẽ đảm bảo không để một người dân nào bị đói và hỗ trợ kịp thời, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, cho đến khi giải quyết được hậu quả tình trạng cá chết bất thường", ông Hoài khẳng định.

“Tỉnh sẽ đảm bảo không để một người dân nào bị đói và hỗ trợ kịp thời, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, cho đến khi giải quyết được hậu quả tình trạng cá chết bất thường, ông Hoài khẳng định
“Tỉnh sẽ đảm bảo không để một người dân nào bị đói và hỗ trợ kịp thời, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, cho đến khi giải quyết được hậu quả tình trạng cá chết bất thường", ông Hoài khẳng định

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích nguồn vốn ngân sách hỗ trợ 500 tấn gạo giúp ngư dân giải quyết khó khăn trước mắt do hiện tượng cá biển chết bất thường trong thời gian qua. Riêng huyện Bố Trạch, tỉnh đã hỗ trợ ngư dân 600 triệu đồng.

Đặng Tài